Trung đoàn 98 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 16/7, Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (16/7/1946-16/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Dự lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Trung đoàn 98 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Trung đoàn 98 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trung đoàn 98 được thành lập ngày 16/7/1946 tại thị xã Quảng Yên, Chiến khu Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Những ngày đầu thành lập, đơn vị mang phiên hiệu Trung đoàn 1, sau nhiều lần thay đổi phiên hiệu để giữ bí mật hoạt động và chính thức mang tên Trung đoàn 98 từ ngày 10/10/1947.

anh-1.jpg
Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm.

Từ tháng 5/1951, Trung đoàn 98 trở thành một đơn vị trong đội hình Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316). Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch lớn như Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào và đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Trung đoàn cùng các đơn vị đánh chiếm Buôn Ma Thuột, mở màn Chiến dịch Tây Nguyên, sau đó tiến công trên hướng Tây Bắc Sài Gòn, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, Trung đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng, hai lần làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Năm 1979, tại mặt trận Vị Xuyên, Trung đoàn chốt giữ các điểm cao 1046, 805, 692, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Trung đoàn không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2000, Trung đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm gần đây, đơn vị luôn là lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn và Quân khu, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Với truyền thống "Trung thành, kiên quyết, triệt để, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn", Trung đoàn 98 đã có 2 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng Huân chương Issara (Huân chương Tự do) của Nhà nước Lào cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

anh-4.jpg
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 hôm nay tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Trung đoàn 98 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý, khẳng định sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm