Một cảnh trong vở diễn Huyền thoại tuổi thanh xuân. (Ảnh MINH GIANG)

Vở diễn "Huyền thoại tuổi thanh xuân": Hãy sống một cuộc đời đáng sống

Câu chuyện 10 cô gái Thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh anh dũng trên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đi vào lịch sử cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Ra đi bên nhau ở tuổi mười tám, đôi mươi, dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng đáng sống, họ đã cùng làm nên huyền thoại tuổi thanh xuân bất tử của chính mình.
Vở diễn tái hiện cuộc sống chiến đấu và hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. (Ảnh TRẦN HẢI)

Công diễn vở diễn “Huyền thoại tuổi thanh xuân” đúng vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tác giả-đạo diễn Lê Quý Dương đã hoàn thành dàn dựng vở diễn “Huyền thoại tuổi thanh xuân” và sẽ công diễn tối 20/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) tái hiện hình ảnh 10 cô gái Thanh niên xung phong hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Các đại biểu, khách mời cắt băng khai mạc triển lãm "Xanh màu khát vọng" (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

"Xanh màu khát vọng" - Truyền cảm hứng và khát vọng cho phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 12 và 13/9, tại trung tâm xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức sự kiện truyền thông Dự án thành phần số 8 với chủ đề “Xanh màu khát vọng” và triển lãm cùng tên.
Đại sứ Australia tại Việt Nam và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cắt băng khai mạc triển lãm (Ảnh: MINH GIANG)

Khai mạc Triển lãm “Bước qua một khúc đường ca” về cư dân bản địa Australia

Chiều 27/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã phối hợp Bảo tàng khai mạc Triển lãm “Bước qua một khúc đường ca” (Walking Through a Songline). Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia trong năm 2023.
Các đại biểu cùng tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung thực hiện nghi lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Đạt

Triển lãm 110 bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" là cuộc triển lãm thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gồm 110 bài thơ diễn ca lịch sử của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung. Triển lãm khai mạc sáng 21/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 110 Ngày sinh Đại tướng và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh, tháng 1/1954.

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử “Theo dấu chân Đại tướng”

Cuộc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử mang tên “Theo dấu chân Đại tướng” gồm 110 bài thơ tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của vị anh hùng dân tộc, và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, khai mạc lần đầu tiên tại Hà Nội ngày 21/12.

Hình ảnh trong tour 3D tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Tham quan trực tuyến - Lối ra của Bảo tàng mùa Covid

Những ngày giãn cách, các hoạt động tập trung đông người phải dừng lại, không gian của các bảo tàng vắng bóng khách tham quan. Khi ấy, các tour tham quan online, các triển lãm, trưng bày trực tuyến trở thành một công cụ giúp cho bảo tàng duy trì hoạt động, đồng thời cũng là cách để nhiều khách tham quan có thể thưởng thức sản phẩm mới của bảo tàng ngay trong ngôi nhà của mình trong thời gian giãn cách. 

Các nhà thiết kế trong lễ trao tặng hiện vật tại Bảo tàng.

Trao tặng những ký ức về phụ nữ

PGS, TS Đinh Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu chia sẻ về những trang nhật ký của mình thời chiến, khi người chồng ra chiến trường. Những trang nhật ký mang tính riêng tư, nhưng khi được trao lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, sẽ trở thành tài sản quốc gia, sống mãi trong ký ức chung của mọi người. Cuốn nhật ký của bà Đinh Thị Ngọc Phượng cũng là một trong những kỷ vật được các cá nhân trao lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong chương trình “Ký ức Di sản” vừa diễn ra tại Bảo tàng.