Bảo tàng Ama H’Mai

Nằm khép mình giữa buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Bảo tàng Ama H’Mai là bảo tàng tư nhân thứ 2 ở tỉnh Đắk Lắk được cấp phép hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
Chiếc áo làm bằng vỏ cây của đồng bào Tây Nguyên trưng bày tại bảo tàng.
Chiếc áo làm bằng vỏ cây của đồng bào Tây Nguyên trưng bày tại bảo tàng.

Bảo tàng thuộc sở hữu của vợ chồng ông Mẫn Phong Sơn và bà H’Hoa Kpă, đang lưu giữ, trưng bày hàng nghìn hiện vật liên quan đời sống vật chất, tinh thần, công cụ lao động, sản xuất, sinh hoạt, trang sức, săn bắn... của các dân tộc Tây Nguyên từ xa xưa đến nay, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm.

Bảo tàng Ama H’Mai ảnh 1

Bảo tàng được thiết kế như một ngôi nhà sàn dài truyền thống của người Ê Đê.

Vợ chồng ông Mẫn Phong Sơn đã bỏ ra hàng tỷ đồng để xây dựng bảo tàng với mong muốn giới thiệu, quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu, qua đó giúp họ thêm yêu văn hóa, con người và vùng đất Tây Nguyên.

Bảo tàng Ama H’Mai ảnh 2

Bảo tàng Ama H’Mai là bảo tàng tư nhân thứ 2 ở Đắk Lắk được cấp phép hoạt động.