Giáo dục, xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Giáo dục, xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

UBND Thành phố vừa ký ban hành Kế hoạch số 62 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ

Tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và các lễ hội đầu xuân

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Công an tỉnh Kiên Giang ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kiên Giang: Ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an tỉnh Kiên Giang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản...
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai trao đổi với đồng bào dân tộc về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường cho Công an cơ sở

Công an cơ sở giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; muốn giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước, trước hết và căn bản phải giữ vững ổn định từ bên trong, từ nền móng cơ sở.
PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ý kiến tại hội thảo.

Hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ngày 10/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ” nhằm làm rõ luận cứ, luận chứng khoa học để góp phần hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hướng tới xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn.