Tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và các lễ hội đầu xuân

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ

Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho thấy, trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm (từ ngày 11/1 đến 24/1/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

Góp phần quan trọng trong sự chuyển biến đó là nhờ sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, vất vả của toàn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc. Toàn lực lượng đã huy động 48 nghìn lượt tổ công tác với 206 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý hơn 163 nghìn trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã trực tiếp và phối hợp các lực lượng chức năng khác phát hiện 161 vụ, 325 đối tượng phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại…

Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến mật độ giao thông tăng rất cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn, tạo áp lực cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung, lực lượng công an nói riêng.

Vấn đề được người dân rất quan tâm là các lực lượng chủ trì, chủ lực và các đơn vị phối hợp cần triển khai có hiệu quả các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các tuyến đường trọng điểm dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân.

Để bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết, Bộ Công an cần tiếp tục quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Công an các địa phương bố trí lực lượng phương tiện, tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi, với tinh thần “xuyên đêm, xuyên Tết”, bảo đảm giao thông thông suốt và phòng ngừa tai nạn giao thông...

Nhiệm vụ quan trọng nữa là bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, không để các đối tượng chống đối, gây thương tích trong khi thi hành nhiệm vụ. Đối với các trường hợp chống đối, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông phải củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật hình sự, đủ sức mạnh răn đe, phòng ngừa.

Vấn đề được người dân rất quan tâm là các lực lượng chủ trì, chủ lực và các đơn vị phối hợp cần triển khai có hiệu quả các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các tuyến đường trọng điểm dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân.

Bên cạnh đó, cần tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội của người dân trên địa bàn trong dịp Tết, cũng như kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ người dân lưu thông thuận lợi trên chặng đường về quê đón Tết an toàn. Tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, cùng với các lực lượng công khác, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người dân, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.