Bảo đảm giao thông thuận lợi trong dịp nghỉ lễ

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân có bốn ngày nghỉ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ là một trong những nơi nhộn nhịp nhất khi lượng người đến và đi sẽ rất đông.
0:00 / 0:00
0:00

Do vậy, các đơn vị chức năng ngành vận tải cần có sự chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất để người dân đi lại an toàn, thuận tiện trong thời gian vui Tết Độc lập.

Chuẩn bị cho dịp lễ Quốc khánh năm nay, Bến xe miền Đông đã chủ động phối hợp các đơn vị vận tải điều động phương tiện thuộc các tuyến đường có lượng khách ít, phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch, hợp đồng… để tăng cường cho các tuyến đường thiếu xe do lượng khách tăng đột biến nhằm bảo đảm việc giải tỏa và tránh ứ đọng khách tại bến. Đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố xét cấp phù hiệu chạy xe tuyến cố định tăng cường để cấp cho các xe được điều động giải tỏa hành khách trong dịp lễ; hỗ trợ tăng chuyến xe buýt cho bến xe để kịp thời giải tỏa hành khách vào các ngày cao điểm.

Thực tế nhiều năm cho thấy, trước thời gian cao điểm đi lại dịp lễ, Tết, dù các bến xe, cơ quan chức năng đã công bố, niêm yết công khai giá vé đi lại trên các tuyến nhưng giá vé nhiều nhà xe vẫn “nhảy múa”. Theo Sở Giao thông vận tải thành phố, đơn vị đã phối hợp Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị vận tải trên địa bàn quản lý thống nhất xây dựng mức giá vé và thời điểm tăng giá trong dịp Quốc khánh 2/9 để bù đắp chi phí, khuyến khích xe quay vòng nhanh tham gia giải tỏa khách.

Theo đó, các tuyến từ Bến xe miền Đông đi các tỉnh từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường, trong hai ngày 31/8 và 1/9. Các tuyến từ Bến xe miền Đông đi các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng không quá 20%, trong hai ngày 1 và 2/9.

Để tránh cho người dân không bị lạm thu giá vé, các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp hiệu quả trong kiểm tra, giám sát, yêu cầu các nhà xe, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc, đúng bảng giá đã niêm yết. Tình trạng nhiều nhà xe vin cớ do giá xăng dầu tăng cũng cần được chấn chỉnh. Cần có phương án xử lý, chấn chỉnh tình trạng găm vé trong dịp cao điểm đi lại dịp lễ vì nhiều nhà xe đã thông báo hết vé nhằm tạo ra “cơn sốt ảo” để tăng giá vé.

Việc đưa đón, trả khách sai quy định gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự cũng cần được các cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết triệt để. Thực trạng này đã tồn tại nhiều năm tại thành phố khi số lượng xe dù, bến cóc xuất hiện liên tục khiến thị trường vận tải hành khách bị đảo lộn.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các cơ quan chức năng cần triển khai nghiêm túc, nghiên cứu các phương án tốt nhất để tạo thuận lợi cho người dân.