Bảo đảm đủ sách giáo khoa ngay đầu năm học mới

Bước vào năm học 2023-2024, dư luận lại lo lắng xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa, nhất là sách cho những khối lớp 4, 8, 11 - những khối lớp năm nay bắt đầu thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
0:00 / 0:00
0:00

Năm học trước đó (2022-2023), khi đã bắt đầu được một tuần, nhưng vẫn còn hơn 7.000 học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh thiếu sách giáo khoa, trong đó, phần lớn là thiếu sách thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Để bảo đảm cung ứng sách giáo khoa đầy đủ cho học sinh ngay từ đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã sớm yêu cầu các trường học thông báo danh mục sách giáo khoa ở các khối lớp thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong năm học 2023-2024 bằng nhiều hình thức.

Cụ thể, thông báo trên web, fanpage chính thức của trường, qua tư vấn học sinh lớp đầu cấp, qua giáo viên chủ nhiệm, bảo đảm từng phụ huynh học sinh nắm rõ, chủ động. Sở cũng yêu cầu các trường học sớm thực hiện mua sắm sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đăng ký cho thư viện; đồng thời, thống kê số lượng sách giáo khoa cần thiết theo nhu cầu của học sinh để phối hợp với các nhà xuất bản bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục liên hệ với các nhà xuất bản để nắm bắt việc cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn thành phố. Nhiều hệ thống cung ứng sách giáo khoa được các nhà xuất bản triển khai như tổ chức phát hành sách giáo khoa qua hệ thống cửa hàng của Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, một số các cửa hàng bán lẻ trực thuộc nhà xuất bản và các kênh bán hàng trực tuyến.

Vì vậy, ngoài việc đăng ký mua sách tại trường học, học sinh, phụ huynh có thể đến các cửa hàng bán sách giáo khoa trên địa bàn thành phố để mua sách trực tiếp; hoặc mua sách trên kênh bán sách trực tuyến. Ngoài ra, bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các cơ sở giáo dục tổ chức, vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh tặng sách giáo khoa đã qua sử dụng cho thư viện để học sinh mượn sử dụng, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa sử dụng ngay từ đầu năm học này.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn lớn, với số lượng khoảng 1,7 triệu học sinh nên việc cung ứng sách giáo khoa cần chú trọng, quan tâm. Các nhà xuất bản cần ưu tiên cung ứng sớm và đồng bộ sách giáo khoa để bảo đảm đủ sách cho học sinh trước ngày khai giảng năm học mới. Các đơn vị này cần có nguồn dự trữ bảo đảm lượng sách nhất định để đáp ứng kịp thời trong trường hợp thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới cho các trường học.

Ngoài ra, lợi dụng tâm lý của phụ huynh, học sinh lo thiếu sách, tình trạng in lậu sách giáo khoa để trục lợi bất chính cũng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Sách in lậu là sách do các cá nhân, đơn vị tự sao chụp từ đầu sách thật rồi in lại nên không bảo đảm đầy đủ nội dung, chất lượng hình ảnh minh họa kém… gây ảnh hưởng việc học tập của học sinh. Do đó, các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác quản lý; phụ huynh, học sinh khi mua sách cần xem xét kỹ để tránh mua nhầm sách giáo khoa kém chất lượng; các cửa hàng, hệ thống phát hành sách cũng cần kiểm tra chu đáo, tránh tình trạng cung ứng sách giáo khoa in lậu ra thị trường.