Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Hội Nhà báo Cụm Quốc lộ 6, tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Ngày 22/12, tại Hòa Bình, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; trao giải Cuộc thi báo chí “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên tiến trình hội nhập”.
Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung

Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thu hút đông đảo các em thiếu nhi đến từ 6 tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ tham gia.
Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: ĐỨC TOÀN)

Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong phát triển công nghiệp văn hóa

Phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là khâu đột phá trong Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam năm 2030 của Chính phủ. Trong những năm qua, phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ để có thể biến các di sản văn hóa trở thành "sức mạnh mềm", thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước. Ðây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa, thể thao, du lịch và Chợ Tình Phong Lưu huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Chợ Tình Phong Lưu ở Cao Bằng thu hút hàng chục nghìn du khách

Gọi là Chợ, nhưng mục đích chính của nhiều người đến Chợ không phải để mua bán. Trai gái đến Phiên Chợ để hát đối đáp, giao duyên, tìm hiểu, tặng quà nhau và nói lời hẹn ước. Dịp này, những câu hát mang ý nghĩa như “Anh ở bờ sông bên này; em ở bờ sông bên kia; muốn bay sang với em; tiếc là không có cánh”, vang lên suốt Phiên Chợ.
Ảnh minh họa: Sử dụng viện trợ nước ngoài với mục đích rửa tiền, trốn thuế...là những hành vi bị nghiêm cấm.

Cấm sử dụng viện trợ nước ngoài phục vụ mục đích rửa tiền, trốn thuế

Sử dụng viện trợ nước ngoài để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc… là những hành vi bị cấm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành.