[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung

NDO - Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thu hút đông đảo các em thiếu nhi đến từ 6 tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung.
Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung.

Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung, tại thành phố Huế diễn ra Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung năm 2023, do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại thành phố Huế trong các ngày từ 24 đến 26/8 với sự tham gia của hơn 200 thiếu nhi đến từ 6 tỉnh trong khu vực (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế).

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 1
Chương trình có sự tham gia của hơn 200 thiếu nhi đến từ 6 tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lò Thị Thu Thủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, cùng đại diện đơn vị đồng hành cùng chương trình là Tập đoàn Kim Oanh.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 2
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 3
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 4

Thiếu nhi các dân tộc các tỉnh trong khu vực tham gia biễn diễn các tiết mục văn nghệ.

Chương trình giao lưu văn hóa là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung năm 2023 do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc".

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 5

Nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 6

Ngày hội đã giúp thiếu nhi đồng bào các dân tộc có cơ hội được giao lưu, chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của quê hương và đất nước.

Ngày hội văn hóa nhằm biểu dương các em thiếu nhi dân tộc có thành tích xuất sắc, tạo điều kiện để các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Qua đó, chương trình góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thu hút sự quan tâm của các ngành, các cấp, các lực lượng xã hội trong việc tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 7
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 8

Các em đã mang đến các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc trong khu vực.

Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc cấp khu vực được tổ chức tại 3 tỉnh: Khu vực phía bắc tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn (ngày 28 và 29/8/2023); Khu vực miền trung tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế (ngày 24 và 25/8/2023); Khu vực miền nam tổ chức tại tỉnh Bình Phước (tháng 9/2023).

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 9

Hội đồng Đội Trung ương trao chứng nhận cho 6 tỉnh đã tích cực tham gia tại ngày hội.

Tại ngày hội tổ chức ở Thừa Thiên Huế, các em thiếu nhi đã được tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc theo vùng miền thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian, ẩm thực vùng miền, triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề "Tự hào thiếu nhi các dân tộc Việt Nam".

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 10
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 11

Trao tặng 50 suất quà cho các em thiếu nhi dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự tham gia của thiếu nhi các tỉnh đến từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, các em đã đem đến nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong khu vực, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 12
Trao tặng 2 công trình Nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, tại ngày hội đã tổ chức thành công Diễn đàn giao lưu, chia sẻ mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" với chủ đề "Lắng nghe con nói" tại thành phố Huế, nhằm góp phần để cho đại biểu, các em thiếu nhi cùng nhau trao đổi, chia sẻ, lắng nghe, tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với trẻ em để từ đó cùng nhau chung tay hành động xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng và phát triển cho trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 13
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 14
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chung vui cùng thiếu nhi các dân tộc trong khu vực.

Đại diện đơn vị đăng cai, chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngày hội Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung năm 2023 là hoạt động ý nghĩa, qua đó góp phần giáo dục, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giúp thiếu nhi đồng bào các dân tộc có cơ hội giao lưu, chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của quê hương và đất nước.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu đến với các em thiếu nhi trong khu vực về vùng đất Thừa Thiên Huế có bề dày lịch sử hơn 700 năm, với nền tảng văn hóa phong phú và đặc sắc.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 15
Các em thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian.
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 16
Giới thiệu các sản phẩm tại lễ hội ẩm thực vùng miền...
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 17
...và tham gia triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Tự hào thiếu nhi các dân tộc Việt Nam”.

Trong khuôn khổ ngày hội, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc theo vùng miền thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian, lễ hội ẩm thực vùng miền, triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Tự hào thiếu nhi các dân tộc Việt Nam”.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 18
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 19
Các đại biểu cùng các em thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Được biết, Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là 1 trong 4 mô hình quan trọng của Dự án 8 được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai ở cộng đồng và trường trung học cơ sở tại địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm tạo điều kiện phát huy vai trò, tiếng nói và sự tham gia của trẻ em (nhất là trẻ em gái) vào hoạt động thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo, gia đình và cộng đồng nơi trẻ em sinh sống, học tập.

[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 20
[Ảnh] Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền trung ảnh 21
Ngày hội đã góp phần giáo dục, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giúp thiếu nhi đồng bào các dân tộc có cơ hội giao lưu, chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với đơn vị đồng hành - Quỹ từ thiện Kim Oanh đã dành tặng 50 suất quà cho 50 em thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ (80 triệu đồng/nhà) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.