Đây là thông tin mà nhà đấu giá Julien mới đưa ra ngày 4-6.
Đây là cây ghi ta J-160E Gibson Acoustic này từng thất lạc năm 1962, được Lennon sử dụng hồi ở Liverpool. Các nhà tổ chức hy vọng rằng có thể bán cây đàn với giá khoảng từ 600 đến 800 nghìn USD
Darren Julien, chủ của nhà đấu giá Julien gọi cây đàn là một trong những phát hiện lớn nhất của lịch sử âm nhạc”. Darren Julien cũng cho rằng cây đàn sẽ vượt qua được kỷ lục đấu giá hồi năm 2013 của một cây đàn ghi ta điện do Bob Dylan sở hữu.
“Các vật dụng của John Lennon thường không thường xuyên có, bởi vì có nhiều người khác nhau sở hữu chúng. Đây là một trong những cây đàn được yêu thích nhất của John Lennon” – Julien nói.
Cây đàn từng bị mất vào năm 1963, khi The Beatles biểu diễn trong chương trình Giáng sinh ở công viên Finsbury và được tìm thấy 50 năm sau đó, sau khi được một người tên là John McCaw mua lại trong một cửa hàng đồ cũ ở Mỹ.
Cây đàn đã được xác thực chính là của huyền thoại John Lennon, sau khi một nhà nghiên cứu nhạc cụ ;à Andy Babiuk tra cứu số series, vân gỗ cũng như so sánh với các bức ảnh hoặc video ghi lại lúc ca sĩ chơi đàn. babiuk nói Lennon từng sử dụng cây đàn này trong bài hát “Love Me Do”, cũng như trong các liveshow và khi viết nhạc.