Bạc Liêu - Ninh Bình phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp "Bạc Liêu kết nghĩa Ninh Bình, Keo sơn gắn bó nghĩa tình Bắc Nam!"

Hai câu thơ trên tuy ngắn gọn, mộc mạc nhưng đã phần nào nói lên tinh thần đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa hai địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt, anh dũng trước kia và cả hôm nay. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng nhiều thế hệ cán bộ, quân và dân hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình vẫn thuộc lòng hai câu thơ này, đồng thời luôn có ấn tượng tốt đẹp về sự đoàn kết "chia lửa" trong chiến tranh. Ngày nay, hai địa phương đang nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, nhằm không ngừng đưa hai tỉnh cùng phát triển nhanh, vững chắc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.

Ðoàn kết máu thịt trong chiến tranh

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, mới đây, tại quê hương Ninh Bình - Cố đô Hoa Lư lịch sử, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ hai tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 53 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác, phát triển. Nhiều cán bộ, nhân dân hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình có mặt trực tiếp tại buổi lễ (hoặc theo dõi trực tiếp trên đài truyền hình địa phương) hết sức xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt khi được gặp lại người đồng chí, đồng đội, người thân sau những năm xa cách. Nhiều cán bộ, nhân dân hai tỉnh đánh giá cao bài phát biểu sâu sắc, chân tình, xúc động của các đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bạc Liêu. Hai đồng chí lãnh đạo hai tỉnh đã ôn lại truyền thống, sự gắn bó máu thịt, tinh thần đoàn kết, chiến đấu vô cùng anh dũng của quân và dân hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước kể từ sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng đến nay...

Ngày 23-1-1960, thực hiện Nghị quyết 15 của T.Ư, miền nam tiến hành đồng khởi, miền bắc chi viện cho miền nam thân yêu, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trọng thể lễ kết nghĩa Ninh Bình - Bạc Liêu tại trụ sở Tỉnh ủy với sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phan Ðiền và đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu gồm nhiều cán bộ tập kết ra miền bắc... Cho đến hôm nay, nhiều cán bộ, nhân dân Bạc Liêu không thể nào quên hình ảnh của hàng nghìn người con từ khắp các làng quê miền bắc, trong đó có Ninh Bình, có những người còn rất trẻ đã từ biệt gia đình, bè bạn, người thân, băng đèo, lội suối, vượt Trường Sơn, vượt bom đạn vào với miền nam, với Bạc Liêu, cùng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bạc Liêu chiến đấu chống quân thù. Ðồng thời, Ðảng bộ và nhân dân Bạc Liêu cũng không thể nào quên khí thế thi đua lao động, tăng gia sản xuất với những khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến", "Tất cả vì miền nam ruột thịt", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" được phát động thực hiện trên khắp những công trường, xí nghiệp, phố phường, làng mạc của Ninh Bình, cũng như các tỉnh hậu phương miền bắc, để bày tỏ tình đoàn kết, cổ vũ tinh thần đấu tranh của tiền tuyến miền nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng trong suốt những năm tháng đấu tranh chống Mỹ, cứu nước...

Ðáp lại những nghĩa tình của hậu phương miền bắc và tỉnh Ninh Bình kết nghĩa, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền nam nói chung, Bạc Liêu - Cà Mau nói riêng luôn hướng về Bác Hồ kính yêu, hướng về miền bắc XHCN, về quê hương Ninh Bình bằng sự tin tưởng tuyệt đối, bằng những tình cảm còn hơn ruột thịt. Miền nam phấn khởi khi miền bắc trúng vụ chiêm, vụ mùa; Bạc Liêu vui mừng khi Ninh Bình thu được nhiều kết quả trong tăng gia sản xuất; và miền nam sôi lửa căm thù khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền bắc thân yêu. "Miền bắc gọi, miền nam trả lời" là khẩu hiệu chiến đấu thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt của hai miền lúc bấy giờ...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng, khẳng định: "53 năm đã trôi qua, kể từ ngày hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình kết nghĩa, nhất là sau 16 năm kể từ ngày tỉnh Minh Hải chia tách thành hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau, những tình cảm, những đóng góp, những hy sinh của Ninh Bình đối với Bạc Liêu cứ canh cánh bên lòng cán bộ, nhân dân Bạc Liêu. Chúng tôi - các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu sau này mong muốn có một ngày nào đó có đoàn cán bộ của Bạc Liêu chính thức đến thăm Ninh Bình, nói lên lời cảm ơn và biết ơn các đồng chí Ninh Bình. Chúng tôi biết rằng, Ninh Bình giúp đỡ Bạc Liêu rất vô tư, nhưng Bạc Liêu coi đó như là ơn nghĩa lớn. Hôm nay, trên quê hương Ninh Bình, trên mảnh đất cố đô linh thiêng và hùng vĩ, thay mặt Ðảng bộ và nhân dân Bạc Liêu, tôi xin được trân trọng gửi đến Ðảng bộ và nhân dân Ninh Bình lời cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa trong những năm tháng kháng chiến giành độc lập, cũng như trong xây dựng và phát triển Bạc Liêu từ sau ngày giải phóng đến nay. Chúng tôi nguyện đời đời biết ơn các liệt sĩ và xin chia sẻ những mất mát, hy sinh của các gia đình chính sách, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Bạc Liêu - Cà Mau năm xưa. Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, những người con của quê hương Ninh Bình đã đồng cam, cộng khổ với Bạc Liêu trong suốt những năm tháng khó khăn sau ngày giải phóng và đã coi Bạc Liêu là quê hương thứ hai của mình để gắn bó, lập nghiệp và xây dựng cuộc sống mới...".

Hợp tác, phát triển trong thời kỳ mới

Ðồng chí Bùi Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình xúc động ôn lại những kỷ niệm và nhấn mạnh: "Hiện nay, hai tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu đang trên con đường phát triển mới. Riêng Ninh Bình đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đến nay cao gấp 30 lần năm 1992, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,5%... Chúng tôi bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh hơn nửa thế kỷ qua sẽ tiếp tục được phát huy và phát triển lên một tầm cao mới, những dự định, cam kết hợp tác của hai tỉnh sớm trở thành hiện thực sinh động trong tương lai không xa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương Ninh Bình, quê hương Bạc Liêu ngày càng phồn vinh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Ninh Bình và Bạc Liêu...

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng cho biết, với truyền thống kết nghĩa năm xưa, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực để vun đắp cho mối quan hệ này thêm bền chặt. Kể từ năm 2003, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều có cuộc họp mặt mừng xuân với các đồng chí cán bộ miền bắc tăng cường, trong đó chủ yếu là cán bộ người Ninh Bình; bà con nhân dân là người Ninh Bình đều có đời sống phát triển, rất ít hộ nghèo. Trong tổng số 573 hộ người Ninh Bình, đã có 321 hộ giàu và khá, chỉ còn ba hộ nghèo. Nhiều người Ninh Bình là chủ doanh nghiệp đang "ăn nên làm ra"; cán bộ và nhân dân người Ninh Bình ở Bạc Liêu có mối quan hệ rất tốt với cán bộ và cộng đồng dân cư, tất cả đều xem Bạc Liêu là quê hương thứ hai của mình. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ và người dân Ninh Bình công tác, sinh sống tại Bạc Liêu đã được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, sở trường trong công tác, sản xuất và cuộc sống ngày càng được nâng cao hơn; trong đó có nhiều đồng chí đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các ngành, các cấp; một số bà con Ninh Bình sản xuất, kinh doanh thành đạt, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Ninh Bình và UBND tỉnh Bạc Liêu đã chính thức ký Bản ghi nhớ nội dung hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Ðây là cơ sở quan trọng để xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh lên một tầm cao mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Ninh Bình, Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh, sánh vai cùng cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới...

Có thể bạn quan tâm