Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Ngọc Ánh.

Kiên Giang: Thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024), 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993-10/3/2024), ngày 5/3, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình cán bộ sỹ quan, hội viên phụ nữ gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ Nội vụ vừa có Văn bản số 215/BNV-BTĐKT về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hai tập thể thuộc Bộ Công an được trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Nguồn: Đại biểu Nhân dân)

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Đặng Quân Thụy

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên cán bộ nghiên cứu Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.

Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” tại Hy Lạp

Chiều 17/10 (giờ Việt Nam), tại Hy Lạp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.
Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương vừa có Văn bản số 1843/BTÐKT-P.I về việc lấy ý kiến đối với các tập thể, cá nhân trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến cho sáu tập thể và một cá nhân; phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất cho một tập thể, gồm:
Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương vừa có Văn bản số 1194/BTĐKT-P.I, về việc lấy ý kiến nhân dân đối với 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc.
Những “người thầy” trong trang phục chiến sĩ cảnh sát

Những “người thầy” trong trang phục chiến sĩ cảnh sát

Học viện Cảnh sát Nhân dân cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công an là nơi đào tạo các cán bộ, chiến sĩ công an có trình độ đại học, sau đại học và tiến sĩ. Trải qua 55 năm hình thành và phát triển Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có thành tích được ghi nhận với hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện gia đình các mẹ.

Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”

Sáng 2/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” đợt 43. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân y Khu 5. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Ban Dân y Khu 5

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sáng 23/7, tại Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Ban Dân y Khu 5.
Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 11/7, tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 vì có thành tích đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1960-1975).
Chiếc xe ô-tô hiệu Volkswagen của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình.

Những điều đặc biệt về chiếc xe ô-tô trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình

Nếu ai có dịp ghé thăm Bảo tàng tỉnh Thái Bình sẽ thấy ở gian chính giữa đang trưng bày chiếc xe ô-tô con màu trắng sữa, mang biển số EL-6899. Đây là hiện vật lịch sử quý giá trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai trao tặng cho Bảo tàng.

Lực lượng Công an nhiều địa phương phối hợp hỗ trợ người dân trở về từ các tỉnh phía nam để phòng tránh dịch Covid-19.

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 4 tập thể, 1 cá nhân thuộc Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất.