Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Ngày 4/7, theo thông tin từ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Ngô Thị Tuyển, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong phục vụ, chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa từ trần tại nhà riêng.

Đồng chí Ngô Thị Tuyển, sinh ngày 20/2/1946 ở phường Nam Ngạn, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; trú quán tại 310 Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Với âm mưu can thiệp sâu, đưa quân viễn chinh vào chiến trường miền nam, dựng nên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, rồi leo thang đánh phá miền bắc, từ đầu năm 1965, cầu Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa trở thành tọa độ lửa của không quân, hải quân Mỹ.

Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, khi trận địa phòng không cần tiếp đạn khẩn cấp, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc đó 19 tuổi đã nhờ đồng đội đặt hai hòm đạn pháo 37 ly dính vào nhau, có tổng trọng lượng tới 98 kg, vượt mưa bom, bão đạn tới trận địa, kịp thời tiếp ứng cho hỏa lực pháo binh chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Hình ảnh nữ dân quân nhỏ bé vác hòm đạn hơn gấp đôi trọng lượng cơ thể trở thành biểu tượng cho ý chí, lòng dũng cảm, bản lĩnh kiên cường trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tô thắm thêm là làm ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Theo đó, trong các ngày 3 và 4/4/1965, quân và dân khu vực Nam Ngạn-Hàm Rồng cùng quân dân trong tỉnh Thanh Hóa đã bắn cháy, bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, nút giao thông huyết mạch chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, đồng chí Ngô Thị Tuyển được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 1/1/1967.

tuyen-3.jpg
Đồng chí Ngô Thị Tuyển trong phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh tư liệu)

Đồng chí Ngô Thị Tuyển sớm được kết nạp Đảng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, từng đảm đương chức vụ Phó Trưởng ban chính sách, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, được phong cấp bậc Trung tá và được Đảng, Nhà nước, Quân đội phong tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý như:

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Chiến công (hạng hai, hạng ba); Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng nhất, hạng hai, hạng ba); Huy chương Quân kỳ Quyết thắng. Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Huy chương Vì thế hệ trẻ; và nhiều huy chương, kỷ niệm chương khác; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Trung tá Ngô Thị Tuyển là cán bộ hưu trí, đã qua đời hồi 9 giờ 18 phút ngày 4/7/2026 (tức ngày 20/5 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng; hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng vào lúc 17 giờ ngày 4/7/2026 (tức ngày 20/5 năm Bính Ngọ). Lễ truy điệu và di quan vào lúc 14 giờ ngày 5/7/2026 (21/5 năm Bính Ngọ). An táng tại Nghĩa trang Chợ Nhàng, tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm