Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh đặc biệt xuất sắc của liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền sinh năm 1937, quê huyện Quảng Điền, trong một gia đình nông dân nghèo. Sớm giác ngộ cách mạng, từ năm 15 tuổi ông đã tham gia làm liên lạc, bảo vệ cơ sở cách mạng. Sau khi tập kết ra bắc, ông công tác tại Ty Công an Nghệ An, trực tiếp tham gia đấu tranh, phá nhiều vụ án gián điệp quan trọng. Trở lại chiến trường miền nam, ông giữ chức Phó Ban An ninh huyện Quảng Điền.
Ngày 12/10/1970, trong một trận càn lớn của địch tại xã Quảng Hưng (cũ), căn hầm nơi ông đang trú ẩn bị bao vây. Trước tình thế nguy cấp, liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền đã chủ động chiến đấu, tiêu diệt 5 tên địch để bảo vệ cơ sở cách mạng và anh dũng hy sinh.
Ghi nhận đóng góp của đồng chí, giữa tháng 1/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 70/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã trao danh hiệu cho thân nhân liệt sĩ.
Dịp này, Công an thành phố Huế trao tặng 10 suất quà tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố.