Ấn tượng “Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ”

NDO - Trong không gian của “Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ” diễn ra tối cuối tuần qua tại Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), vẻ đẹp duyên dáng, tinh tế của những tà áo dài Việt Nam đã có dịp thăng hoa cùng sen.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn bộ số tiền đấu giá chiếc xe đạp Peugeot cổ được vợ chồng ông Đào Xuân Tình tặng cho Câu lạc bộ di sản Áo dài Việt Nam.
Toàn bộ số tiền đấu giá chiếc xe đạp Peugeot cổ được vợ chồng ông Đào Xuân Tình tặng cho Câu lạc bộ di sản Áo dài Việt Nam.

Đây là hoạt động của Câu lạc bộ di sản Áo dài Việt Nam nhằm lan tỏa niềm tự hào của người Việt khi được khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống, hướng tới hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh áo dài Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể.

“Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ” có sự góp mặt của các thành viên Câu lạc bộ di sản Áo dài Việt Nam cùng nhiều khách mời trong trang phục chủ đạo là áo dài. Những tà áo dài tha thướt, dịu dàng tôn vẻ đẹp nữ tính, đôn hậu của phụ nữ Việt Nam hòa cùng sắc sen tinh khôi đã tạo nên một không gian đầy trữ tình, nên thơ, góp phần làm tỏa sáng vẻ đẹp văn hóa truyền thống Việt.

Phát biểu tại sự kiện, Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ di sản Áo dài Việt Nam, Kỷ lục gia châu Á với bộ sưu tập "Sen trong đời sống văn hóa Việt” chia sẻ: “Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ” là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tôn vinh di sản, tôn vinh vẻ đẹp áo dài và hoa sen.

Ấn tượng “Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ” ảnh 1

Vẻ đẹp của những tà áo dài thêm tha thướt trong không gian sen tinh khôi.

Chương trình được tổ chức không chỉ nhằm tạo không gian giao lưu, gặp gỡ cho những người yêu di sản, yêu áo dài và hoa sen, mà còn để những giá trị văn hóa truyền thống được thăng hoa.

Trước đó, trong không gian nghệ thuật “Sen thư pháp” vừa khai mạc ở Bảo tàng Hà Nội nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công chúng cũng đã có dịp được thưởng lãm 40 tác phẩm thư pháp kết hợp tranh vẽ hoa sen của nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Đặc biệt, đến với không gian “Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ”, người tham dự còn có cơ hội được chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ lớn nhất thế giới của Kỷ lục gia Đào Xuân Tình.

Ấn tượng “Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ” ảnh 2

Không gian trưng bày bộ sưu tập xe đạp Peugeot cổ của kỷ lục gia Đào Xuân Tình.

Ông Đào Xuân Tình đã dành ngót 40 năm để sưu tập xe đạp cổ Peugeot. Trong hơn 200 chiếc xe sưu tập được, có những chiếc đã lăn bánh trên đường từ hơn 100 năm trước; mỗi chiếc xe đều gắn với một câu chuyện riêng gắn liền với kỷ niệm, tình cảm của chủ nhân.

Cũng tại sự kiện đã diễn ra hoạt động đấu giá chiếc xe đạp Peugeot đặc biệt nằm trong bộ sưu tập của kỷ lục gia Đào Xuân Tình. Đây là chiếc xe đạp Peugeot nữ màu đồng (còn gọi là màu cá vàng), sản xuất năm 1980. Toàn bộ phụ tùng được sản xuất và lắp ráp tại Pháp và gần như mới nguyên.

Sau khi đấu giá thành công với mức 190 triệu đồng, toàn bộ số tiền được vợ chồng Kỷ lục gia Đào Xuân Tình trao lại cho Câu lạc bộ di sản Áo dài Việt Nam, nhằm đóng góp thiết thực cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của những người phụ nữ đam mê vẻ đẹp áo dài, đam mê di sản.