Bình Dương tổ chức Lễ hội Áo dài xưa và nay

NDO - Nhân kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8/3, tại Bình Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình Lễ hội Áo dài xưa và nay.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trao tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trao tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dự buổi lễ có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, nữ Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; nữ cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Dương, tỉnh Sông Bé qua các thời kỳ...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tri ân, tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, nữ Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; các đồng chí nguyên lãnh đạo là cán bộ nữ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, sở ngành cấp tỉnh qua các thời kỳ...

Bình Dương tổ chức Lễ hội Áo dài xưa và nay ảnh 1

Ban Tổ chức trao tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo nữ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Dương và tỉnh Sông Bé qua các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lộc đã gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, nữ Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ nữ ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Lộc cho rằng, Tuần lễ Áo dài năm 2023 do Hội phát động như mặc áo dài đi làm, dự các sự kiện; trao tặng áo dài cho nữ sinh, nữ viên chức, người lao động khó khăn trong tỉnh; trao tặng áo dài cho phụ nữ biên cương... là chuỗi các hoạt động mới, có tính sáng tạo, mang đậm bản sắc dân tộc và góp phần tôn vinh giá trị Áo dài Việt Nam, khẳng định Áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa dân tộc.

Bình Dương tổ chức Lễ hội Áo dài xưa và nay ảnh 2

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng lẵng hoa cho Ban Tổ chức.

Hưởng ứng phong trào trao tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn, tại Lễ hội Áo dài xưa và nay, các cấp hội phụ nữ của các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương đăng ký ủng hộ 1.113 bộ vải áo dài trắng trao tặng cho nữ sinh và 113 bộ áo dài cho nữ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 379 triệu đồng; trao ủng hộ chương trình đồng hành phụ nữ biên cương với số tiền 234 triệu đồng; ủng hộ cho phụ nữ nghèo hỗ trợ sinh kế ổn định cuộc sống gia đình 50 triệu đồng...

Bình Dương tổ chức Lễ hội Áo dài xưa và nay ảnh 3

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại lễ hội.

Dịp này, Ban Tổ chức đã giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đặc biệt của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và hành trình quảng bá văn hóa Áo dài của anh suốt 30 năm qua.