Sự phát triển không ngừng của in-tơ-nét là cơ hội cho người sử dụng dễ dàng trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm thông tin. Nhưng, không ít người lợi dụng những tiện ích đó để quảng cáo, thổi phồng những sản phẩm dịch vụ của mình. Trong lĩnh vực y tế, chỉ cần ngồi một chỗ, lên mạng có thể tra cứu cách điều trị các bệnh từ hắt hơi, xổ mũi, đau bụng… đến tim mạch, ung thư. Đi liền với nó là việc quảng cáo các sản phẩm cần sử dụng, trong đó có những phương thuốc bí truyền, những dược phẩm thần diệu điều trị nhiều căn bệnh nan y, mà “y học bó tay”. Và không ít người nhẹ dạ đã phải trả giá đắt, có khi bằng cả mạng sống của mình.
Một câu hỏi đặt ra: Ai là bác sĩ? Bệnh ở mỗi người là khác nhau, muốn điều trị được, bác sĩ phải trực tiếp thăm khám để đưa ra phác đồ phù hợp. Các bác sĩ cảnh báo, lợi nhuận của thị trường dược phẩm là rất lớn, nếu có loại thuốc tăng tỷ lệ khỏi bệnh 10 đến 20% ngay lập tức sẽ được các “ông lớn” của ngành dược thâu tóm, đưa vào sản xuất. Những bài thuốc dân gian có tác dụng nhất định, nhưng không thể là thần dược.
Vì vậy, người bệnh hãy cảnh giác với những quảng cáo ngày càng tràn lan trên mạng in-tơ-nét. Trong đó nhiều thông tin chưa được kiểm duyệt bởi các cơ quan chức năng. Để điều trị hiệu quả nhất, trước tiên, người bệnh nên đến bệnh viện để bác sĩ đưa ra phương án, phác đồ thích hợp.