Đã có nhiều quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong trận bán kết lượt đi Việt Nam gặp Thái Lan. (Ảnh: VFF).

AFF tán thành kiến nghị nâng cao chất lượng công tác trọng tài

Với tinh thần trách nhiệm vì thành công chung và uy tín của AFF Suzuki Cup, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có kiến nghị đối với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cần có các giải pháp hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng cho công tác trọng tài điều hành các trận đấu tại giải đấu cao nhất bóng đá khu vực.

Thủ thành Tấn Trường trong buổi tập chiều 17/12. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu 3 điểm ở trận gặp Campuchia

Sau buổi tập nhẹ nhàng mang tính thư giãn, đồng thời tổ chức các hoạt động giải trí bên lề nhằm xả stress cho các cầu thủ ngày hôm qua, tại buổi tập chiều nay (17/12), HLV Park Hang-seo đã yêu cầu toàn đội tập trung cho mục tiêu phía trước. Đó là trận đấu với đội tuyển Campuchia tại lượt trận cuối bảng B, AFF Suzuki Cup 2020.

Tuấn Anh thử sức cùng bộ môn tedball. (Ảnh: VFF)

Tuyển Việt Nam tái tạo năng lượng cho lượt trận cuối gặp Campuchia

Đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020. Gạt đi những cảm xúc tiếc nuối khi để Indonesia cầm hòa ở trận đấu tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo hướng các học trò tới trận đấu với Campuchia với nguồn năng lượng tích cực nhất.

5 cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất lượt đấu thứ tư. (Ảnh: AFF)

Hồng Duy lọt Top 5 cầu thủ xuất sắc nhất lượt đấu thứ tư AFF Cup 2020

Dù chia điểm đáng tiếc trong trận đấu với Indonesia tối 15/12, đội tuyển Việt Nam đã có được thế trận lấn lướt hoàn toàn với tỉ lệ kiểm soát bóng 71%. Màn trình diễn của Nguyễn Phong Hồng Duy được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đánh giá cao và lọt top cầu thủ xuất sắc nhất lượt đấu này.

HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận đấu gặp Indonesia tối 15/12. (Ảnh: VFF)

HLV Park: “Không nên đánh giá chiến thuật đối phương, Việt Nam đôi khi cũng phải phòng ngự”

Phát biểu sau trận hòa 0-0 trước đội tuyển Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối nhận xét về lối chơi của đội bạn. Ông cho rằng, mỗi đội có sự lựa chọn riêng về chiến thuật. Ngay cả đội tuyển Việt Nam đôi khi cũng phải phòng ngự khi gặp đối thủ mạnh hơn.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Indonesia. Ảnh VFF

Đội tuyển Việt Nam hướng tới ngôi đầu bảng

Sau khi giành thắng lợi 5-1 trước đội tuyển Lào ở bảng B của AFF Suzuki Cup 2020, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia Shin Tae Yong tỏ ra tự tin khi trả lời báo chí trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối nay 15/12: "Nếu chơi tốt và tin tưởng vào bản thân, các cầu thủ của tôi chắc chắn giành được ba điểm trong trận đấu sắp tới với Việt Nam". Trong khi đó, tiền vệ Irfan Jaya thực tế hơn: "Tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng nếu chúng tôi chơi tốt, không gì là không thể".