Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan

NDO -

Tối 23/12, đội tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020. Cú đúp của Chanathip đã mang về chiến thắng quan trọng dành cho "Voi chiến". 

Thái Lan nhân đôi cách biệt sau chưa đầy nửa giờ thi đấu. (Ảnh: Getty).
Thái Lan nhân đôi cách biệt sau chưa đầy nửa giờ thi đấu. (Ảnh: Getty).

Bước vào trận đấu, đôi bên đều chủ động đẩy nhanh tốc độ. Trong thời điểm đầu, Thái Lan là đội chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn đang chơi rất kỷ luật. Công Phượng và Văn Toàn đang cố gắng chắt chiu từng cơ hội trên hàng công. 

Thế trận đang giằng co thì bước ngoặt đến ở phút 14. Tuyển Thái Lan tổ chức phản công nhanh ngay sau cú dứt điểm của Quang Hải. Đáng tiếc, Hồng Duy để trượt chân và bóng tới được đội trưởng Chanathip mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Phải nhận bàn thua sớm và khá hi hữu, đội tuyển Việt Nam đánh mất thế trận và bị xoay theo lối chơi của Thái Lan. Vậy nên chỉ sau 9 phút, đội tuyển Thái Lan phối hợp ban bật trung lộ rất hay để tiền đạo Chanathip một lần nữa vượt qua được Nguyên Mạnh, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan. Tuy nhiên, tinh thần của thầy trò HLV Park Hang-seo không hề nao núng.

Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan -0
Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Thái Lan. (Ảnh: Getty) 

Sang hiệp 2, nỗ lực của đội tuyển Việt Nam được cụ thể bằng những pha dứt điểm của Quang Hải. Đều là những cú sút xa nhưng một ngày không được may mắn cho Quang Hải khi điểm đến lại là cột dọc và xà ngang. 

Khoảng thời gian cuối trận, Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm và trọng tài cho Thái Lan hưởng penalty. Thế nhưng, Chanathip lại không thể ghi bàn trên chấm penalty khi Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá. 

Chung cuộc, trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết lượt về vào lúc 19 giờ 30 ngày 26/12 tới đây để quyết định tấm vé đi tiếp. 

Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan -0

------

90+3': TRẬN ĐẤU KẾT THÚC! Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2020.

89': Duy Mạnh rời sân do chấn thương. Người vào sân là Xuân Mạnh. 

84': Không vào! Penalty cho Thái Lan sau tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm. Chanathip không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh trong tình huống 11m. 

80': KHÔNG VÀO! Quang Hải chuyền bóng tinh tế để Phan Văn Đức thoát xuống dứt điểm chéo góc chân trái nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Bootprom hết sức đáng tiếc.

76': Tấn Tài vào sân thay Văn Thanh.

67': KHÔNG VÀO! Quang Hải tung cú sút xa như sấm sét nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang dội ra ngoài. 

63': Tuyển Thái Lan thay người! Supachai vào sân thay Supachok.

58': Tiền đạo Hà Đức Chinh vào sân để thay Công Phượng.

53': KHÔNG ĐƯỢC! Hồng Duy đi bóng ngang sân rồi đưa bóng tới Quang Hải, tiền vệ Việt Nam dứt điểm từ xa nhưng đáng tiếc bóng lại vọt xà. 

47': Không được! Tiến Linh lên bóng rất nhanh rồi chuyền về để Văn Thanh dứt điểm nhưng cú sút quá mạnh để bóng ra ngoài.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU! HLV Park thực hiện thay người. Tiến Linh vào sân thay Văn Toàn, Văn Đức đảm nhiệm vị trí của Tuấn Anh. 

45+3': HẾT HIỆP 1! Đội tuyển Thái Lan tạm dẫn trước với tỷ số 2-0.

43': Thủ môn Budprom kéo ngã Văn Toàn ngoài vòng cấm địa nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho thủ môn của Thái Lan. Không hài lòng với quyết định này, Văn Thanh phản ứng và nhận thẻ vàng. 

38': Thẻ vàng! Quang Hải bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Theerathon. 

33': Đá phạt! Quang Hải bị phạm lỗi và chính anh là người thực hiện cú đá phạt. Cú dứt điểm chính xác với lực bóng rất mạnh nhưng đáng tiếc bóng chạm cột dọc. 

28': Không được! Đội tuyển Việt Nam thực hiện phản công nhưng Sarach kịp thời chặn đứng pha bóng của Văn Toàn trước khi anh kịp thoát xuống. 

23': TỶ SỐ 2-0 CHO THÁI LAN! Đội tuyển Thái Lan phối hợp ban bật trung lộ rất hay để tiền đạo Chanathip một lần nữa vượt qua được Nguyên Mạnh, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan. 

(Hiệp 1) Việt Nam 0-2 Thái Lan: Chanathip nhân đôi cách biệt -0
 Đội trưởng Chanathip nhân đôi cách biệt. (Ảnh: FAT)

19': HLV Mano Polking bị thẻ vàng sau phản ứng thái quá với Quế Ngọc Hải. Trước đó, Theerathon có pha giật cùi chỏ Quang Hải nhưng trọng tài lại không phạt cầu thủ của Thái Lan. 

14': Thái Lan mở tỷ số! Ngay sau cú dứt điểm của Quang Hải, tuyển Thái Lan tổ chức phản công nhanh. Đáng tiếc Hồng Duy để trượt chân và bóng tới được đội trưởng Chanathip mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan

13': Đá phạt! Công Phượng thực hiện đá phạt nhưng chuyền tới cho Quang Hải thực hiện ngay cú dứt điểm nhưng không vượt qua hàng rào. 

10': Trong thời điểm đầu của trận đấu, Thái Lan đang chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn đang chơi rất kỷ luật. Công Phượng và Văn Toàn đang cố gắng chắt chiu từng cơ hội. 

5': Không được! Quang Hải tung ra cú dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, lực bóng quá nhẹ và không thể vượt qua thủ thành Simarak. Ngay sau đó Tuấn Anh bị thẻ vàng sau pha vào bóng với Dangda. 

4': Nguy hiểm! Supachok thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp lao ra ôm gọn bóng. 

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Với tư cách đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam mặc trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ. Trong khi đó, Thái Lan sử dụng trang phục áo xanh, quần xanh quen thuộc.

-----

Trước khi trận đấu bắt đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 11 cầu thủ ra sân trong cuộc chạm trán gặp Thái Lan.

Tấn Trường sẽ không đảm nhiệm vị trí thủ thành như ở trận gặp Campuchia, mà thay vào đó là Nguyên Mạnh. Ở những trận đấu trước gặp các đối thủ yếu, Nguyên Mạnh chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, tối nay, thủ thành 30 tuổi không ít khả năng sẽ phải vất vả trước hàng công hùng hậu của Thái Lan.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam là những cái tên quen thuộc, gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, Thành Chung và Đỗ Duy Mạnh. Hai bên cánh sẽ là Hồng Duy và Văn Thanh. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục tin tưởng giao tuyến giữa cho bộ ba ăn ý Tuấn Anh, Hoàng Đức và Quang Hải. 

Đáng chú ý ở trận này, người ghi cú đúp ở cuộc đối đầu Campuchia - tiền đạo Tiến Linh đã không có mặt trong đội hình xuất phát. Trước đó, Tiến Linh được biết đã dính chấn thương nhẹ. Phan Văn Đức cũng sẽ ngồi ghế dự bị.

Bộ đôi tấn công của Hoàng Anh Gia Lai - Công Phượng và Văn Toàn sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán Thái Lan. 

267854956_3001696583476000_1301834034448538771_n.jpeg -0
Danh sách đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF) 
Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF CUP 2020