Gác lại nỗi buồn và hướng tới vòng loại thứ ba

NDO -

Đội tuyển Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngai vàng AFF Cup và chia tay đất nước Singapore trong tiếc nuối. Tuy vậy, đội tuyển phải duy trì sự tập trung, sẵn sàng hướng tới trải nghiệm tại vòng loại World Cup.

Việt Nam chia tay AFF Cup, cùng người hâm mộ hướng tới vòng loại thứ ba World Cup. (Ảnh: VFF).
Việt Nam chia tay AFF Cup, cùng người hâm mộ hướng tới vòng loại thứ ba World Cup. (Ảnh: VFF).

Các cấp đội tuyển việt Nam đã trải qua vô số thành công dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Chúng ta đã thống trị các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á, bao gồm hai giải đấu lớn nhất là SEA Games và AFF Cup. Ở đấu trường châu lục, Việt Nam gây tiếng vang khi giành ngôi á quân U23 châu Á năm 2018, lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu thua tối thiểu trước “ông lớn” Nhật Bản. Trải qua những chiến công vang dội, đôi khi những thất bại là thứ vô cùng cần thiết, nhằm giúp đội khắc phục nhiều yếu tố tiên quyết để toàn đội có màn trình diễn làm hài lòng cổ động viên nước nhà.

Tham dự AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam có cách vận hành hệ thống chiến thuật khác biệt so với thời điểm tham dự vòng loại thứ ba World Cup. Tại đấu trường tâm cỡ châu lục, trước những đối thủ sừng sỏ, Việt Nam thường áp dụng lối đá phòng ngự lùi sâu và tận dụng sơ hở để có các pha phản công thần tốc. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam được coi như ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup và thầy trò HLV Park Hang-seo buộc chơi tấn công áp đặt, tìm cách làm chủ trận đấu. Các cầu thủ đã rất nỗ lực thích nghi cách chơi mới mặc dù thời gian không nhiều. Các cầu thủ Việt Nam đã thắng cách biệt bốn bàn trước Malaysia với thế trận hoàn toàn áp đảo và tại trận bán kết lượt về với đội tuyển Thái Lan, “những chiến binh sao vàng” tự tin phối hợp và dồn ép Thái Lan. Nếu may mắn mỉm cười, các chân sút đội tuyển Việt Nam có thể chọc thủng lưới khung thành “Voi chiến”.

Khi trở về vòng loại thứ ba World Cup, giữ nguyên phong cách kiểm soát lối chơi như tại AFF Cup hay trở lại với chiến thuật phòng ngự phản công sở trường là ẩn số với các đối thủ tại vòng loại. HLV Park Hang-seo hiện cố gắng làm mới đội tuyển, học cách tấn công phóng khoáng hơn. Lối chơi này từng được đội tuyển triển khai trong trận đấu với Oman và đem lại hiệu quả tích cực khi khiến Oman khó khăn trong việc lên bóng. Để vận hành lối đá khác biệt, chúng ta cần thêm những trận đấu nhằm kiểm chứng sự thuần thục của các cầu thủ. Bổ sung và cải thiện các khía cạnh còn thiếu sót sẽ giúp mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. 

Lựa chọn một trung phong cắm

Ông Park phải xếp Công Phượng thi đấu như một cầu thủ đá cắm, vị trí trái sở trường của cầu thủ này. Tuyển thủ xứ Nghệ có kỹ thuật và khả năng đóng góp vào chiến thuật tuyệt vời, nhưng chiều cao hạn chế là bất lợi khi tranh chấp trên không với các trung vệ khác cao to hơn. 

Đội tuyển Việt Nam có nguồn lực vô cùng dồi dào, đặc biệt ở tuyến tiền vệ. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyến tiền đạo khi không có nhiều nhân sự để ông Park xoay tua. Hiện tại, đội tuyển có hai trung phong cắm thực thụ là Tiến Linh và Đức Chinh, nhưng cả hai chưa đạt tới phong độ cao nhất. Tiến Linh thi đấu khá ổn định tại vòng loại thứ ba, thành công phá lưới hai đội Trung Quốc và Oman. Đáng tiếc, cầu thủ của Becamex Bình Dương không thể duy trì hiệu suất ghi bàn tại AFF Cup. Hà Đức Chinh là người có lợi thế về tranh chấp, tì đè với những tình huống càn lướt đầy sức mạnh. Ưu điểm này đã được phát huy trong trận bán kết lượt về với Thái Lan và khiến cặp trung vệ của đối thủ vất vả chống đỡ. Nếu tuyển thủ này tiến bộ trong khâu dứt điểm, anh sẽ là lựa chọn chất lượng cho Ban huấn luyện.

Với sơ đồ 3-5-2, các tiền vệ và tiền đạo lùi sẽ được hưởng lợi khi có một tiền đạo mục tiêu phù hợp. Các cầu thủ như Văn Đức, Công Phượng hay Văn Toàn sẽ được trả về vị trí tiền đạo lùi, vai trò cần có tầm hoạt động rộng. Hơn thế nữa, các hậu vệ biên sẽ có thêm phương án tạt bóng hữu hiệu, tận dụng tối đa kỹ năng không chiến của tiền đạo cắm. 

Những nhân tố mới và sự trở lại đáng mong đợi

Đội tuyển Việt Nam sắp đón chào sự trở lại của Hùng Dũng và Trọng Hoàng, hai trong số tuyển thủ quan trọng nhất dưới triều đại của HLV Park Hang-seo. Xuyên suốt một năm qua, Hùng Dũng dính chấn thương và đành bỏ lỡ khát khao đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Sự trở lại này sẽ gia tăng chất thép và sức mạnh thể chất cho tuyến giữa. Đối với Trọng Hoàng, anh nghiễm nhiên trở thành cầu thủ chủ chốt nơi hành lang phải.

Ngoài thay đổi về chiến thuật, sự đổi mới về mặt con người sẽ giúp nhân sự đội tuyển dồi dào và dễ dàng xoay tua. Trong các đợt triệu tập vừa rồi, một số cầu thủ từ đội U23 đã được triệu tập nhằm tích lũy kinh nghiệm cho đấu trường SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam sắp tới. Trong các trận đấu sắp tới, những làn gió mới trên tuyển sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân. Trong hai trận bán kết AFF Cup, Xuân Mạnh được thử sức trong vai trò trung vệ lệch và hậu vệ biên phải. Sắp tới, Lê Văn Xuân có thể cùng Hồng Duy là phương án bên hành lang trái nhờ tốc độ và kỹ năng tạt bóng ấn tượng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có một tháng để nghỉ ngơi và có những toan tính cho hành trình tại vòng loại thứ ba World Cup. Vượt qua thất bại và hướng tới tương lai là con đường duy nhất để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững, phồn vịnh.