Thái Lan, Singapore giành vé vào bán kết AFF Cup 2020

NDO -

Tối 14/12, đội tuyển Thái Lan và chủ nhà Singapore chính thức giành quyền vào vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Ở lượt trận 4 bảng A, "Voi chiến" đã đánh bại Philippines với tỷ số 2-1, trong khi Singapore dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Timor Leste. 

Dangda thực hiện thành công quả phạt 11 mét, mang về chiến thắng 2-1 cho Thái Lan. (Ảnh: Getty)
Dangda thực hiện thành công quả phạt 11 mét, mang về chiến thắng 2-1 cho Thái Lan. (Ảnh: Getty)

* Gặp đội tuyển Philippines, huấn luyện viên (HLV) Mano Polking quyết định sử dụng đội hình mạnh nhất của Thái Lan. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Scott Cooper áp dụng lối chơi phòng ngự. Thái Lan qua đó dễ dàng nắm thế trận chủ động.

Sau những áp lực không ngừng, phút 26, hậu vệ Philippines Patrick Reichelt mắc sai lầm để Theerathon đã cướp bóng rồi thực hiện một cú căng ngang, Terasil Dangda chớp thời cơ mở tỷ số cho Thái Lan. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Philippines rất nỗ lực nhưng chưa thể mang về bàn gỡ. 

Bước sang hiệp 2, Philippines bất ngờ vùng lên và san bằng tỷ số ở phút 57. Xuất phát từ tình huống đá phạt, trung vệ Manuel Bihr của Thái Lan đánh đầu không dứt khoát, Patrick Reichelt tận dụng cơ hội băng vào dứt điểm tung lưới thủ môn Chatchai.

Sau khi bị gỡ, Thái Lan đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu. Phút 77, Thitiphan bị phạm lỗi trong vòng cấm và Dangda đã thực hiện quả đá 11m nâng tỷ số lên 2-1. Dù rất nỗ lực những phút cuối, nhưng Philippines đành chấp nhận thất bại trước Thái Lan.

Như vậy với 3 chiến thắng liên tiếp, Thái Lan là đội bóng đầu tiên ở bảng A giành quyền vào chơi bán kết AFF Cup 2020.

Thái Lan, Singapore giành vé vào bán kết AFF Cup 2020 -0
Singapore sớm mở tỷ số trong trận gặp Timor Leste. (Ảnh: Getty) 

* Đối đầu với Timor Leste đã chính thức bị loại, Singapore hướng tới mục tiêu cao nhất là giành 3 điểm. Đội chủ nhà dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ 4 phút bóng lăn, Singapore đã có bàn mở tỷ số với cú dứt điểm hiểm hóc của Swandi trong vòng cấm.

Timor Leste tổ chức tấn công và có một vài cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của họ đều không thể một lần dứt điểm chính xác. 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại mà không có thêm bàn thắng nào.

Sang hiệp 2, Singapore tiếp tục là đội nắm thế chủ động. Đội tuyển quốc đảo sư tử có được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 70. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành, Hamzah có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành, bóng đập chân một trung vệ Timor Leste đổi hướng đi vào lưới.

Ở những phút còn lại, Timor Leste dồn toàn lực tấn công tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng bất lực trước hàng thủ đội chủ nhà. Tỷ số 2-0 được giữ đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Đội tuyển Singapore qua đó giành thắng lợi thứ 3 liên tiếp ở bảng A và tiếp bước Thái Lan để có mặt ở bán kết AFF Suzuki Cup 2020.

Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF CUP 2020