GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á 2020

Đội tuyển Việt Nam hướng tới ngôi đầu bảng

Sau khi giành thắng lợi 5-1 trước đội tuyển Lào ở bảng B của AFF Suzuki Cup 2020, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia Shin Tae Yong tỏ ra tự tin khi trả lời báo chí trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối nay 15/12: "Nếu chơi tốt và tin tưởng vào bản thân, các cầu thủ của tôi chắc chắn giành được ba điểm trong trận đấu sắp tới với Việt Nam". Trong khi đó, tiền vệ Irfan Jaya thực tế hơn: "Tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng nếu chúng tôi chơi tốt, không gì là không thể".

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Indonesia. Ảnh VFF
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Indonesia. Ảnh VFF

Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đều hai lần thắng đậm 3-1 và 4-0 khi đối đầu Indonesia. Mặc dù Indonesia có hai trận thắng trước Campuchia và Lào ở các trận đấu bảng B vừa qua, nhưng đối thủ đều không mạnh. Còn nhớ cách đây sáu tháng, đội tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn về mọi chỉ số để thắng đậm Indonesia 4-0 và đối thủ thậm chí không thể kiếm nổi một quả phạt góc nào trong cả hai hiệp đấu, không thể tạo cơ hội nào uy hiếp thủ môn Tấn Trường trong suốt hiệp một.

Sau sáu tháng, giới chuyên môn đánh giá Indonesia hiện tại có sự tiến bộ nhất định, song việc đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua sát nút hàng loạt đối thủ mạnh ở châu Á ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 vừa qua càng cho thấy sự thay đổi, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Vì thế, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Hy vọng Indonesia cũng chơi tấn công khi đối đầu Việt Nam". Hy vọng này cho thấy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhìn ra những điểm yếu của Indonesia, bởi khi đó họ sẽ bộc lộ rất nhiều khoảng trống, nhất là khi tiền vệ 21 tuổi Egy Maulana Vikri chưa được FK Senica của Slovakia cho về thi đấu. Theo tờ Bola của Indonesia, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng chơi đôi công với bất cứ đối thủ nào nhờ hàng hậu vệ chắc chắn, hàng tiền vệ năng động và tiền đạo sắc sảo.