Tính đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã được xây dựng ở bốn cấp, tổng nguồn vốn đạt hơn 241 tỷ đồng.
Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2005, dư nợ cho vay hộ nông dân qua các tổ vay vốn đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng.
Nếu tính cả vốn tín chấp với các ngân hàng, trong 10 năm qua, Quỹ đã giúp cho hơn sáu triệu lượt hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất.
Ngoài cấp trung ương và tại 52/64 tỉnh, thành hội; 370/640 huyện hội, và 4.200/11.000 cơ sở hội cũng có quỹ này. Cùng với việc xây dựng quỹ, Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, các doanh nghiệp giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
Từ cuối năm 2006, Ngân hàng phục vụ người nghèo (nay là Ngân hàng Chính sách xã hội) cho Quỹ vay 40 tỷ đồng, đến nay nguồn vốn của Quỹ đạt 241 tỷ đồng, tăng trưởng gấp sáu lần. Vốn cho vay quay vòng đạt đến 1.305 tỷ đồng, cao gấp 32 lần vốn gốc ban đầu.
Bà Hoàng Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân cho biết: Nguồn vốn góp phần không nhỏ tham gia chiến lược quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị, xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam đề nghị thời gian tới các cấp Hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác vận động xây dựng Quỹ. Tại tổ hội, chi hội, ngoài sự đóng góp của hội viên và người ủng hộ; Quỹ sẽ được vận động thông qua nguồn vay, mượn của doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Những năm tới, Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Chính phủ hằng năm uỷ thác hoặc cấp ngân sách nhà nước cho Quỹ khoảng 100 tỷ đồng.
“Từ nguồn Quỹ, Hội Nông dân các cấp tham gia hiệu quả hơn nữa vào tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn”- Ông Phạm Quang Tôn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá.