Sức lan tỏa từ phong trào “Thi đua ái quốc”

Sức lan tỏa từ phong trào “Thi đua ái quốc”

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc. Lời kêu gọi được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 75 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhưng đến nay những giá trị lý luận và thực tiễn của Lời kêu gọi vẫn còn vẹn nguyên.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền-Nam Bộ

Sáng 12/10, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền-Nam Bộ (15/10/1947-15/10/2022), Nhà Văn hóa Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh tổ chức khai mạc trưng bày, triển lãm "75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền-Nam Bộ (1947-2022)" tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa. (Nguồn: tuyengiao.vn)

Hoàn cảnh ra đời Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7

Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ". Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân

Sáng 19-1, lực lượng Tình báo Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (21-2-1946 - 21-2-2021). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chiều 30-12, tại TP Bến Tre, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Bến tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH cùng đại biểu QH tỉnh qua các thời kỳ đến dự.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi tọa đàm.

Triển lãm, tọa đàm sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Sáng 15-11, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, triển lãm sách và tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0”. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đến dự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao tặng kỷ vật Phiên bản gốc bức thư Bác Hồ gửi giới Công thương Việt Nam năm 1945.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công thương

Từ ngày 11 đến 13-10, tại thị xã Từ Sơn, Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE); câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh phối hợp Tập đoàn Hanaka tổ chức chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công thương và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Thủ tướng dự kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam

Chiều 3-10, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn - KTTV (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành KTTV Việt Nam (3-10-1945 - 3-10-2020), vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. 

Toàn cảnh Hội thảo.

Sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 1-9, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học "75 năm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chính trị uy tín.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà Công an tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Yên Bái

Chiều 19-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc với tỉnh Yên Bái. Đến thăm Công an tỉnh Yên Bái, đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Phó Chủ tịch nước đã chuyển lời thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái. 

Công chúng xem Trưng bày chuyên đề Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những hiện vật Cách mạng quý tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ý nghĩa trọng đại của mốc son lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc đã khẳng định những giá trị vô giá của tài liệu, hiện vật về Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong suốt quá trình hoạt động, từ Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đến nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cơ quan này luôn chú trọng, ưu tiên nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá tri của khối tài liệu hiện vật quý này