Kỷ niệm 75 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu

NDO - Sáng 20/4, tại Hà Nội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu tiên (4/1948-4/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đọc diễn văn tại buổi lễ.
Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đọc diễn văn tại buổi lễ.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự, có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Kỷ niệm 75 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu ảnh 1

Toàn cảnh buổi lễ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân nêu rõ, trước đòi hỏi khách quan của công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn quân sự, để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ 3 (tổ chức từ ngày 12/5 đến 15/6 năm 1947) đã ra Quyết nghị án; trong đó, nêu rõ: “Sẽ ra một tờ Quân chính học san do Bộ Tổng chỉ huy chủ trì”. Trên tinh thần đó, tháng 2/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo về xuất bản Tập san.

Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ 3 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, tháng 4/1948, Quân sự Tập san - tiền thân của Tạp chí Quốc phòng toàn dân ngày nay - ra số đầu tiên.

Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành, với các tên gọi khác nhau: Quân sự Tập san (tháng 4/1948), Quân chính Tập san (tháng 12/1948), Tạp chí Quân đội nhân dân (tháng 6/1957), Tạp chí Quốc phòng toàn dân (tháng 1/1988); dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí, trực tiếp là sự chỉ đạo, quản lý của Tổng cục Chính trị, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Tạp chí Quốc phòng toàn dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; là tờ Tạp chí lý luận của Đảng trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm 75 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu ảnh 2

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí; trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tạp chí Quốc phòng toàn dân thực sự là diễn đàn, tài liệu quan trọng giúp cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nghiên cứu, trao đổi, quán triệt, nắm vững đường lối cách mạng của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ lý luận quân sự, chính trị, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn chiến tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Tạp chí đã có những đóng góp quan trọng vào việc giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin; tuyên truyền, phổ biến về đường lối quân sự, chính trị của Đảng, đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận, năng lực thực tiễn cho cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; nhất là, đường lối đổi mới đất nước; tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tạp chí đã góp phần làm rõ về quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; về phát triển khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm 75 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, 75 năm qua, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã không ngừng trưởng thành, phát triển, đóng góp quan trọng vào xây dựng nền lý luận quân sự Việt Nam. Từ Quân sự Tập san, phát hành nội bộ, hiện nay Tạp chí phát hành rộng rãi đến với cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cán bộ và một số cơ quan chủ chốt ở các cấp.

Tạp chí thực sự là diễn đàn, tài liệu quan trọng giúp cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nghiên cứu, trao đổi, quán triệt, nắm vững đường lối cách mạng của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ lý luận quân sự, chính trị, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn chiến tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã đạt được trong 75 năm qua.

Định hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đường lối, quan điểm của Đảng.

Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quân sự, có tư duy sắc bén, nghiệp vụ chuyên môn vững chắc, có thế giới quan, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng; gắn lý luận với thực tiễn, bám sát thực tiễn, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đổi mới cách thể hiện, nâng cao tính lý luận, tính dự báo, thu hút đông đảo cán bộ, sĩ quan, đảng viên đọc, nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

Kỷ niệm 75 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu ảnh 4

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, tuyên truyền đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng; về tư tưởng, nghệ thuật quân sự Việt Nam; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân; về xây dựng, phát huy “thế trận lòng dân”, đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu xây dựng, thực hiện nhiệm vụ của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, cùng với các cơ quan báo chí trong Quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân cần phải có nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu, thuyết phục cao, đi đầu trong đấu tranh, phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; đẩy mạnh đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị..., xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.