Quảng Bình: Huyện Minh Hóa kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập chi bộ đầu tiên

NDO - Ngày 30/8, Đảng bộ huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập chi bộ đầu tiên (31/8/1947-31/8/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm kể từ ngày thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Minh Hóa đến nay. Ngày 31/8/1947, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện Minh Hóa có tên gọi chi bộ Minh Khai, được thành lập tại xã Tân Hóa. Chi bộ Minh Khai rất đặc biệt bởi các đảng viên đều là dự bị và chi bộ cũng dự bị. Tuy vậy, đây lại là bước ngoặt lịch sử, là tiền đề quan trọng để lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện Minh Hóa sau này.

Từ chi bộ đầu tiên chỉ với 5 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện có 45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 228 chi bộ cơ sở với gần 4.800 đảng viên. Đảng bộ Minh Hóa đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên ở huyện Minh Hóa luôn giương cao ngọn cờ tiên phong của Đảng, tích cực chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu nhấn mạnh, Minh Hóa là vùng đất phên dậu phía tây của Tổ quốc, từng là căn cứ địa kháng chiến của phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi lãnh đạo chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19, kiên cường, bất khuất trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi tái lập huyện đến nay, Đảng bộ và nhân dân Minh Hóa đã thể hiện được ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, từng bước thoát nghèo. Trong thời gian tới, Đảng bộ Minh Hóa cần có những giải pháp đột phá hơn nữa trong thực hiện mục tiêu xóa nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.