Trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo xu thế lên dần. Cơ quan Khí tượng - Thủy văn T.Ư dự báo mực nước cao nhất năm 2013 tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10. Ðỉnh lũ nằm trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,6 m (trên BÐ1: 0,1 m); sông Hậu tại Châu Ðốc có khả năng ở mức 3,1 m (trên BÐ1: 0,1 m), cao hơn năm 2012 và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 0,6 m.
Ngày 13-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn cho biết, qua rà soát, kiểm tra lại việc thực hiện quản lý vận hành ở 101 hồ đập thủy lợi chứa nước trên địa bàn tỉnh phát hiện có 59 công trình hồ chứa có hiện tượng thấm nặng, đập bị xói lở phần tiêu năng, thân tràn xả lũ bị hư hỏng... nguy cơ mất an toàn cao. Trong đó có các hồ đập Cao Lan, Hua Khao, Kỳ Nà, (Tràng Ðịnh); Khuổi Chủ, Bản Cườm, (Cao Lộc); Khuổi Pinh, (Hữu Lũng)... đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư nâng cấp ngay.
Ðến ngày 13-9, tỉnh Nam Ðịnh có hơn 40 nghìn ha lúa mùa trỗ bông, (chiếm khoảng 60% diện tích gieo cấy), đúng vào thời điểm có mưa liên tục, nên ảnh hưởng đến việc phơi hoa, kết hạt và dễ nhiễm các bệnh lép hạt, đạo ôn cổ bông trên một số giống nhiễm. Ðể không ảnh hưởng đến năng suất lúa, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân che chắn cho những ruộng lúa đang trổ bông, sử dụng hai loại thuốc Amistar top 325SC và Nativo 750WG để phun phòng trừ các dịch bệnh đạo ôn, lép hạt,...
Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam cho biết, dịch lở mồm, long móng (LMLM) đã bùng phát tại xã A Vương (huyện Tây Giang) với 77 con bò và sáu con trâu của 40 hộ dân bị mắc bệnh, trong đó có ba con đã chết. UBND tỉnh đã ông bố dịch LMLM tại xã A Vương và yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với UBND các huyện và các ngành liên quan chỉ đạo các xã thuộc vùng dịch triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp theo quy định; đồng thời tập trung cán bộ kỹ thuật, phương tiện, vật tư nhanh chóng bao vây dập tắt ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hơn 90 lượt tuần tra, truy quét về khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép có xâm hại đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện, qua đó đã phát hiện và lập biên bản 858 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra các lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 576 m3 gỗ tròn; 2.796 m3 gỗ xẻ; 559 kg động vật rừng... thu nộp ngân sách 2,7 tỷ đồng...
Trước tình hình voi rừng kéo đàn về phá hoại hàng trăm ha cây trồng cùng nhiều tài sản của người dân, doanh nghiệp tại hai huyện Buôn Ðôn và Ea Súp, tỉnh Ðác Lắc trong những ngày qua, Trung tâm bảo tồn voi Ðác Lắc đã cử cán bộ về địa phương hướng dẫn người dân đốt lửa sớm trước khi trời tối - thời điểm voi bắt đầu kéo về nương rẫy kiếm ăn. Ðồng thời, khuyến cáo người dân không nên vào rừng ban đêm và ngủ lại nương rẫy ở những nơi đàn voi thường xuất hiện; khuyến khích người dân chuyển đổi, chọn các loại cây trồng và canh tác cách xa bìa rừng để hạn chế sự phá hoại của voi, đồng thời phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương xua đuổi voi rừng.