Đoàn quân của thầy Park chiến thắng giòn giã trước Đội tuyển Singapore và Ấn Độ.

Chiến thắng của "thầy" Park

Hai chiến thắng với bảy bàn thắng, cùng việc hàng phòng ngự giữ sạch lưới là những gì đội tuyển Việt Nam sở hữu, sau hành trình đoạt chức vô địch giải giao hữu quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. HLV Park Hang-seo rõ ràng có đầy đủ lý do để hài lòng về những thay đổi ông đang thực hiện, trong bối cảnh AFF Cup đang tới gần.
Huấn luyện viên Park Hang-seo và hậu vệ Bùi Tiến Dũng tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Park Hang-seo: Trận đấu ngày mai hai đội sẽ có những tính toán

Ngày 20/9, tại sân vận động Thống Nhất đã diễn ra buổi họp báo trước giải bóng đá quốc tế – Hưng Thịnh 2022. Là đối thủ của nhau tại giải Đông Nam Á 2022 sắp tới nên huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng, ở trận ra quân ngày mai, cả hai đội tuyển Việt Nam và Singapore đều sẽ phải có những tính toán riêng.
Huấn luyện viên Park Hang-seo trong một buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Park Hang-seo lên danh sách đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Afghanistan

Ngày 24/5, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Afghanistan vào ngày 1/6 tới trên sân Thống Nhất. Trận đấu nằm trong kế hoạch hướng tới Giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông sau trận chung kết tối 22/5. (Ảnh: TRẦN HẢI)

HLV Park Hang-seo đánh giá cao sự cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bảo vệ thành công Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn các cầu thủ, Ban tổ chức và người hâm mộ vì một giải đấu thành công. Ngoài ra, ông cũng đánh giá sự cạnh tranh giữa các nền bóng đá sẽ góp phần phát triển bóng đá Đông Nam Á nói chung.

Đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm bảo vệ Huy chương vàng tại SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo: Chúng tôi sẽ đem đến niềm vui cho người dân Việt Nam

Trong cuộc họp báo trước thềm SEA Games 31 diễn ra vào trưa 5/5 tại Phú Thọ, HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo cho biết: Bản thân ông hiểu được sự kỳ vọng của nhân dân Việt Nam tại SEA Games 31 lần này. Đồng thời khẳng định đây là giải đấu cuối cùng của mình trên cương vị HLV trưởng đội tuyển U23. Chính vì vậy, toàn đội sẽ cố gắng hết mình với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để mang lại niềm vui cho người dân Việt Nam.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn sau lượt về gặp Oman. (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo: “Đội tuyển đã nỗ lực hết sức, tiếc rằng kết quả không như mong đợi”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với Oman tối 24/3, HLV Park Hang-seo khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ông cũng tiếc nuối vì đội tuyển đã không giành được kết quả như mong đợi trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo và thủ thành Nguyên Mạnh tham dự buổi họp báo chiều 23/3. (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo: “Tình hình đội tuyển không tốt, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình”

Chiều 23/3, tại cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo bày tỏ sự lo ngại về tình hình của đội tuyển Việt Nam khi có nhiều ca nhiễm Covid-19 cũng như một số trụ cột gặp chấn thương. Tuy vậy, ông khẳng định đội tuyển sẽ nỗ lực hết mình, không để người hâm mộ thất vọng.