Quyến và Vượng chủ trương “ăn hai mang”
Ngày 24-11, tại Philippines, sau cuộc họp kỹ thuật giữa đội U23 Việt Nam và U23 Myanmar, 5 cầu thủ Lê Quốc Vượng, Lê Văn Trương, Phạm Văn Quyến, Trần Hải Lâm và Lê Bật Hiếu đã tổ chức một cuộc họp kín của “hội những cầu thủ bán độ” tại phòng số 214 khách sạn mà đội tuyển Việt Nam ở.
Tại cuộc họp này, Vượng phổ biến với 4 “đồng đội”: chỉ đá thắng U23 Myanmar 1-0 để cùng lúc nhận được hai khoản tiền thưởng, một của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và một từ giới chủ cá độ. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ được chủ cá độ thưởng cho từ 20-30 triệu đồng. Chủ trương này đã nhận được sự nhất trí cao. Phạm Văn Quyến an ủi thêm: “dù sao thắng 1-0 vẫn là thắng”.
Sau đó, Lê Quốc Vượng bảo Văn Trương rủ thêm Tài Em và gọi điện thoại cho Quốc Anh, Phước Vĩnh, Tấn Tài đến phòng để thống nhất nhằm bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch.
Tuy nhiên, đúng như Tài Em đã khai báo tại Cơ quan điều tra, tuyển thủ này đã từ chối tham gia cá độ đồng thời báo cáo vụ việc lên Ban huấn luyện. Qua kết quả các cuộc hỏi cung đối với 6 nhân chứng và 5 đối tượng cá độ, Cơ quan điều tra đã đủ căn cứ kết luận: chủ mưu vụ bán độ này là Quốc Vượng, còn Văn Quyến là trợ thủ đắc lực.
Qua đấu tranh, Quyến, Vượng khai nhận: sau khi tổ chức đánh bạc từ Philippines về Việt Nam ngày 5-12, Quốc Vượng, Văn Quyến và Bật Hiếu đã ở lại TP Hồ Chí Minh. Văn Quyến đã chủ động gọi cho Vượng để lấy tiền cá độ. Vượng cùng một phụ nữ đến khách sạn Thanh Bình, quận Tân Bình đưa cho Quyến một phong bì tiền. Vượng nói “đây là tiền thắng cược trận Việt Nam - Myanmar”. Quyến lên xe taxi ra sân bay, đếm được 20 triệu đồng. Tại Cơ quan điều tra, người lái taxi chở Quyến đã xác nhận chi tiết này. Quyến đã khai ra nơi giấu số tiền trên, và ngày 21-12, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp và thu được số tiền này tại hòm riêng của Quyến ở CLB của Quyến.
Từ những sai phạm nói trên, ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra và đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã thống nhất phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Quốc Vượng, Văn Quyến. Cùng ngày, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh đã báo cáo đầy đủ nội dung vụ án lên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh.
Bán độ tại U23 chỉ là phần nổi của tảng băng
Cũng liên quan đến vụ án trên, nguồn tin trực tiếp từ những người điều tra vụ án cho biết, hợp đồng bán độ nói trên có giá 1,5 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là ngoài 5 cầu thủ nói trên, có thêm ai nằm trong danh sách được chia tiền bán độ? Cơ quan điều tra đang làm rõ nghi vấn này. Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn là Quốc Vượng đã không “nói thật” về tiền thưởng độ. Phải chăng cầu thủ này có ý định hớt tay trên của “đồng đội”?
Trả lời về hướng tiếp theo của vụ án, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, vụ bán độ tại SEA Games 23 là quá nhỏ, đây chỉ là phần nổi của tảng băng tiêu cực bóng đá diễn ra ở giải trong nước và một số trận đấu quốc tế. Vì thế, sắp tới, toàn bộ các nghi án bán độ trước đây sẽ được lật lại. Trong đó có một số trận vòng loại World Cup 2006; trận Việt Nam gặp Maldiver...
Biểu hiện rõ nhất là ngày 21-12, Cơ quan điều tra đã yêu cầu chuyển hồ sơ vụ cá độ bóng đá do Trưởng phòng Du lịch và thương mại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Nguyễn Văn Hùng cầm đầu để C14 tiếp tục điều tra mở rộng. Đây là vụ án có dính dáng trực tiếp đến Quốc Vượng, Phi Hùng và có thể cả Văn Quyến. Tối 21-12, Phi Hùng đã về đến Nghệ An. Cựu tuyển thủ này sẽ bị triệu tập để điều tra. Tuy nhiên, hiện Cơ quan điều tra chưa phát hiện có sự liên đới giữa Thắng “Tài dậu”, một cộm cán đánh bạc, cá độ ở Hà Nội (đang lẩn trốn ở nước ngoài) trong đường dây của Năm Cam với vụ án bán độ này.
Ngày 21-12, ở Hà Nội đã loan tin: “hiện tượng mới nổi” đồng thời là cầu thủ từng được báo chí ngợi ca về tinh thần thẳng thắn, thật thà, không bán độ - Quốc Anh đã bị bắt. C14 chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, như đã dẫn ở trên, Quốc Anh là người đã được lôi kéo tham gia bán độ. Trong cuốn băng phát lại trận Việt Nam gặp Myanma, Quốc Anh rõ ràng đã bỏ lỡ “một cách ngoạn mục” hai cơ hội ghi bàn mười mươi trước khung thành đội bạn. Theo một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, thời gian tới sẽ tập trung làm rõ sai phạm của các tuyển thủ khác. Sau đó, sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của Ban tổ chức một số giải bóng đá, những cá nhân và tổ chức trong cơ quan quản lý liên quan.