31 dự án vào chung kết Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn

NDO - Từ 110 dự án ở vòng sơ loại, Ban tổ chức đã lựa chọn 31 dự án vào vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện dự án tham gia cuộc thi trình bày ý tưởng dự án.
Đại diện dự án tham gia cuộc thi trình bày ý tưởng dự án.

Ngày 2/11, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022. Đây là nội dung trong chuỗi sự kiện thuộc Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII-năm 2022, do Trung ương Đoàn phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Theo ban tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 27/4 và nhận được 358 hồ sơ dự án tham gia từ 62 tỉnh, thành đoàn trong cả nước. Trong đó, 57 dự án do thanh niên thuộc 14 dân tộc thiểu số đăng ký tham gia.

Sau vòng bán kết tại ba khu vực, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/10, ban tổ chức đã chọn từ 110 dự án vòng sơ loại, lựa chọn 31 dự án vào vòng chung kết cuộc thi.

Nội dung các dự án tập trung các lĩnh vực, như phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát huy tài nguyên nông-lâm-thủy địa phương; công nghiệp chế biến, bảo quản; thiết bị nông nghiệp; ứng dụng khoa học-công nghệ trong bảo vệ môi trường và tài nguyên bản địa; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thông qua phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng...

31 dự án vào chung kết Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn ảnh 1

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tham gia vòng chung kết cuộc thi.

Theo ban tổ chức, các dự án vào chung kết đều có chất lượng tốt, đa dạng và đáp ứng được tiêu chí cuộc thi. Cuộc thi tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp; là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo mối liên kết, hình thành chuỗi giá trị.

Lễ trao giải của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tại thành phố Đà Lạt, trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII. Dự án đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để triển khai, với mức tối đa 1 tỷ đồng.