Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Ninh Bình dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: MINH QUANG)

Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ và Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Ninh Bình.
[Ảnh] Toàn cảnh "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ"

[Ảnh] Toàn cảnh "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ"

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” cấp Trung ương.
Bị cắt chế độ liệt sĩ vì… không có hồ sơ gốc

Bị cắt chế độ liệt sĩ vì… không có hồ sơ gốc

Được công nhận là liệt sĩ và hưởng các chế độ theo quy định đã 58 năm, bỗng một ngày gia đình cụ Đỗ Bá Tiềm bị cắt chế độ thân nhân liệt sĩ vì khi rà soát không có hồ sơ gốc lưu trữ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. Còn không ít những trường hợp như cụ Tiềm, vì không đủ hồ sơ gốc mà cho đến nay, những hy sinh, cống hiến vẫn chưa được ghi nhận...