Yên Bái có 104 tân binh là đảng viên

NDO - Sáng 8/2, tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân binh.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân binh.

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và nhân dân trong khu vực.

Cùng thời gian này, tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Nhằm bảo đảm chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương làm tốt công tác đăng ký nguồn, thành lập hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng thành phần, đủ số lượng, bố trí cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm tham gia đoàn khám, ưu tiên sử dụng các trang, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng khám tuyển.

Yên Bái có 104 tân binh là đảng viên ảnh 1

Kiểm tra việc niêm yết danh sách công dân nhập ngũ tại xã vùng cao Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Các đơn vị nhận quân thực hiện “ba gặp, bốn biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết trình độ văn hóa, biết phẩm chất đạo đức, biết lai lịch chính trị) theo phương châm “chắc từng bước, chặt từng khâu” bảo đảm 100% các xã đều có thanh niên nhập ngũ.

Đợt này, tỷ lệ tân binh tuổi đời từ 18 đến 23 đạt hơn 96%; thanh niên sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 90%; có 203 thanh niên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ; có 104 tân binh là đảng viên. Thanh niên trong độ tuổi là người dân tộc thiểu số như: H’Mông, Dao, Tày, Khơ mú, Lô lô, Phù lá, Dáy... đều được tuyển chọn và tham gia nhập ngũ.

Trước ngày hội nhập ngũ, cấp ủy, cấp chính quyền, đoàn thể các địa phương tỉnh Yên Bái đã tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ gia đình các thanh niên nhập ngũ.

Yên Bái có 104 tân binh là đảng viên ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên Trần Đông đánh trống khai mạc.

Năm nay, huyện Trấn Yên có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, hơn 56% tân binh là người dân tộc Tày, Dao, Mường, Cao Lan; có 26 tân binh là đảng viên.

Phạm Quang Hà, trú tại tổ 11, thị trấn Cổ Phúc phấn khởi cho biết: "Được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Môi trường quân ngũ là điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện, giúp tôi tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương".

Yên Bái có 104 tân binh là đảng viên ảnh 3

Thanh niên Yên Bái hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Lễ giao, nhận quân tại Yên Bái được tổ chức bảo đảm nhanh gọn, trọng thể, đúng thời gian, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, các tân binh đã lên xe về các đơn vị quân đội và Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh, tham gia khóa huấn luyện tân binh theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.