Hòa Bình: Lễ giao nhận quân năm 2023 nhanh gọn, an toàn

NDO - Ngày 6/2, các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 tiễn đưa 1.745 người con ưu tú lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
Các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
    Hòa Bình: Lễ giao nhận quân năm 2023 nhanh gọn, an toàn ảnh 1

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh tặng hoa các tân binh huyện Lương Sơn trước khi lên đường nhập ngũ.

    100% tân binh nhập ngũ năm nay của tỉnh Hòa Bình bảo đảm sức khỏe và phẩm chất chính trị, tỷ lệ Đảng viên trẻ nhập ngũ đạt 6,4%, có 21% tân binh đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhiều thanh niên trong diện ưu tiên được tạm hoãn gọi nhập ngũ, nhưng vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm nay, tỉnh Hòa Bình giao quân cho 16 đầu mối đơn vị, trong đó có 7 đơn vị thuộc Quân khu 3, còn lại ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

    Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, do đó 100% thanh niên tỉnh Hòa Bình đều phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đến khoảng 9 giờ sáng 6/2, các địa phương đã hoàn thành công tác giao nhận quân, bảo đảm nhanh, gọn và an toàn. Ngày giao quân thật sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.