Ý nghĩa nhân văn của các phần quà Tết

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện, tình nguyện lại sôi nổi triển khai các hoạt động tặng quà Tết, nhất là đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách... Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Mỗi món quà tới đúng địa chỉ, tuy giá trị không lớn, nhưng là niềm vui, động viên tinh thần không nhỏ.

Tuy nhiên, đã xuất hiện những phần quà rởm, kém chất lượng, mang tính đối phó được trao tặng người nghèo, người có công, gây tâm lý bức xúc, thất vọng trong nhân dân. Theo phản ánh từ cơ sở, có những phần quà được đựng trong những bao bì đẹp mắt, nhưng bên trong là những sản phẩm kém chất lượng, không sử dụng được, như một hộp chè còn nguyên tem đề hai lạng tặng gia đình người có công nhưng khi mở ra chỉ có khoảng... 5 gam, không đủ pha một ấm trà; một hộp mứt Tết gói rất đẹp nhưng bên trong chỉ có mấy hạt đậu và vài lát mứt gừng... Có gia đình trân trọng bày phần quà được tặng lên bàn thờ thắp hương, đúng ngày mồng 1 Tết sum họp họ hàng mở ra chung vui thì đều thất vọng, bởi đằng sau vỏ hộp đẹp mắt là những phần quà sơ sài. Thậm chí, có những phần quà đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, được đưa đi tặng như một hình thức "giải phóng tồn kho"... chứ không phải là một hoạt động thiện tâm.

Kiểu tặng quà đối phó nêu trên đã phá hỏng ý nghĩa nhân văn của một hoạt động quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội của đất nước, gây mất lòng tin trong nhân dân, nhất là đối với người nghèo, người có công với nước. Đằng sau sự dối trá đó là những con người vô lương tâm, vô trách nhiệm đối với cộng đồng, với nhân dân.

Trong những ngày này, các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước đang khẩn trương chuẩn bị những phần quà Tết gửi tới người nghèo, gia đình chính sách. Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng các phần quà cần phải được chuẩn bị nghiêm túc, cẩn thận. Để không tái diễn hiện tượng "quà rởm", các cơ quan, đơn vị cần chủ động kiểm tra chất lượng, số lượng, tránh kiểu tặng quà đối phó, làm cho xong.

Một phần quà Tết tuy không làm nên một cái Tết cho một gia đình, nhưng nó thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, tri ân của cơ quan, đơn vị tặng quà. Chính vì vậy, nếu thiếu kiểm tra, giám sát, chuẩn bị nghiêm túc, cơ quan, đơn vị đó đã tự làm cho hoạt động ý nghĩa của mình trở nên vô nghĩa, phản tác dụng. Cần phát hiện và xử lý nghiêm, công khai những hành vi bớt xén, thiếu trách nhiệm trong việc tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Không thể để một hoạt động nhân văn của cả dân tộc bị phai nhạt, bị lợi dụng bởi những con người thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm...

Có thể bạn quan tâm