Phiên phúc thẩm được xử kín. Tất cả phóng viên và những người quan tâm đều đứng theo dõi phiên tòa từ phía đối diện tòa án. Một trong hai học sinh- cũng là đối tượng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này, sáng nay đã gửi đơn xin vắng mặt.
Theo cáo trạng của VKS, trong thời gian dài, đến tháng 9- 2009, Sầm Đức Xương đã có 15 lần mua dâm người chưa thành niên, đều là học sinh, và dùng cương vị của mình hứa hẹn nâng đỡ cho các đối tượng học sinh bán dâm...
Sau gần nửa ngày xét xử, đến gần 12 giờ cùng ngày, tòa án đã mở cửa tuyên án công khai. Theo đó, Tòa phúc thẩm đã bác bỏ toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo Sầm Đức Xương với lập luận, lời khai của các bị cáo [từng bán dâm cho Xương] phù hợp với chứng cứ, lập luận đã được đưa ra phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ tháng 3- 2011.
Tòa phúc thẩm kết luận, Sầm Đức Xương phạm tội mua dâm người chưa thành niên, đồng thời tuyên giữ nguyên mức án chín năm tù đối với bị cáo Sầm Đức Xương như mức Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.