Sau gần hai năm duy trì ở vùng giá cao kỷ lục, thị trường gạo thế giới đang đảo chiều nhanh hơn dự kiến. Từ chỗ khan hiếm nguồn cung vì thời tiết và chính sách hạn chế xuất khẩu của một số quốc gia, nay bức tranh đang dần đổi màu khi các nước sản xuất lớn đồng loạt được mùa, trong khi nhu cầu nhập khẩu lại chững lại rõ rệt.
Trước việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ ngày 1/9/2025, Bộ Công thương vừa có Công văn số 6600/BCT-XNK gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.
Trước thông tin Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo từ đầu tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định thị trường gạo Việt Nam không chịu tác động lớn, nhờ chuỗi sản xuất-tiêu thụ trong nước vận hành ổn định, nguồn dự trữ quốc gia kịp thời tham gia điều tiết và nhiều thị trường mới đang mở ra cơ hội xuất khẩu.
Biết bao thế hệ các nhà khoa học đã đồng hành cùng người nông dân miệt mài nghiên cứu, canh tác trên đồng ruộng để đưa cây lúa Việt Nam phát triển vượt bậc.
Việc Việt Nam vượt Thái Lan về khối lượng xuất khẩu gạo không phải “ăn may”, mà là kết quả của cả một thập kỷ đầu tư vào giống, công nghệ chế biến và chiến lược thị trường.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ngày 5/8 công bố chính sách lúa gạo từ hạn chế sản lượng sang thúc đẩy gia tăng sản lượng, nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá cả tăng cao.
Số liệu của Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc (Nonghyup) cho thấy, trong năm 2024, xuất khẩu gạo của Nonghyup đạt 9,1 tỷ won (khoảng 6,67 triệu USD), tăng mạnh tới 70% so với năm trước.
Từ đầu năm 2025 đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục giảm, hiện ở mức dưới 390 USD/tấn. Xuất khẩu gạo đang đối mặt với thách thức kép, là nhu cầu sụt giảm trong khi nguồn cung dồi dào, đa dạng từ nhiều quốc gia với mức giá cạnh tranh.
Sau thời gian lao dốc, giá gạo Việt Nam đã tăng trở lại, vượt qua Thái Lan và Ấn Độ ở các phân khúc. Hiện gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 396 USD/tấn, cao nhất thế giới.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam hiện vẫn ở mức 399 USD/tấn, thấp hơn 228 USD/tấn so với mức giá trung bình năm 2024.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quý I/2025, Việt Nam xuất khẩu 2,2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,14 tỷ USD, tăng 0,6% về khối lượng nhưng giảm 19,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.
Mặc dù kết quả xuất khẩu gạo trong năm 2024 rất ấn tượng, nhưng theo dự báo của các chuyên gia, năm 2025 có thể sẽ chứng kiến sự giảm sút cả về lượng và giá trị xuất khẩu. Nguyên nhân chính là do nhu cầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu, trong khi sự cạnh tranh giữa các quốc gia sản xuất gạo ngày càng gia tăng. Để nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu gạo, đặc biệt là phát huy tiềm năng, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng gạo, xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng trên thị trường thế giới.
Huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đang có những bước đi đột phá, phát triển khoa học công nghệ và ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gạo sang thị trường Nhật Bản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 21/CĐ-TTg về việc điều hành bảo đảm cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước.
Trong hai tháng đầu năm, tình hình thị trường lúa gạo thế giới có nhiều biến động, theo các chuyên gia nguyên nhân của việc giá gạo giảm đó là có sự mất cân đối cung-cầu trên thị trường thế giới. Trong đó, cung tăng mạnh, cầu có tăng nhưng chưa kịp với tốc độ tăng của nguồn cung dẫn đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
Gạo 5% tấm của Việt Nam tuần này được chào với mức giá là 393 USD/tấn, nhích nhẹ so với giá của tuần trước, chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 11 tuần qua.
Hoạt động xuất khẩu gạo đã và đang gặp rất nhiều khó khăn khi giá giảm sâu. Các bộ, ngành, doanh nghiệp đang nỗ lực tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động này.
Theo Bộ Công thương, tính đến ngày 6/2/2025, cả nước có 158 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước với 39 thương nhân.
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines đạt trên 8,66 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2023. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang quốc đảo này lần đầu vượt mốc 6 tỷ USD, đạt 6,19 tỷ USD (tăng 20,2%); trong khi xuất siêu đạt mức kỷ lục 3,72 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, thị trường nhập khẩu gạo tại Singapore trong năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt cả về số lượng và giá trị nhập khẩu.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 502 USD/tấn, giảm tới 18 USD/tấn so với đầu tháng 12/2024 và thấp hơn gạo cùng loại của Thái Lan 3 USD/tấn.
Trung Quốc từng là một trong những thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, song xuất khẩu gạo sang thị trường này đang bị cạnh tranh khốc liệt khiến kim ngạch sụt giảm. Vậy để giữ được thị trường truyền thống, các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu cần làm gì?
Theo thông tin từ Bộ Công thương, từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2024, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp Cục Xuất nhập khẩu tổ chức Đoàn giao dịch thương mại mặt hàng gạo tại thị trường Trung Quốc.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, đến cuối tháng 10/2024, gạo Việt Nam tiếp tục giữ vị thế chủ lực khi xuất khẩu vào thị trường Philippines, chiếm gần 80% lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này.
Bức tranh xuất khẩu gạo trong 3 quý đầu tiên của năm 2024 có nhiều tin vui, nhưng cũng không ít những “cơn sóng”, khiến mục tiêu đề ra cho cuối năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 534 USD/tấn, cao hơn lần lượt 16 USD/tấn và 46 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan và Ấn Độ.