Sáng 21/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới”.
Ngày 6/3, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Cuốn sách tranh dày vỏn vẹn 40 trang, nội dung rất đơn giản với phần lời ngắn gọn, thế nhưng, “Chim sẻ du ký” là món quà rất lớn mà họa sĩ Olivier Blanchin muốn gửi tới Việt Nam, đất nước mà anh đã gắn bó trong 7 năm qua. Mất 3 năm để hoàn thành cuốn sách, “Chim sẻ du ký” không chỉ dành cho những cậu bé, cô bé tuổi lên 5, lên 6 như Blanchin chia sẻ mà thông qua cuốn sách, anh muốn thế giới nói chung, người Pháp nói riêng ở quê hương anh thấy được một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, rất năng động mà cũng đầy yên bình của ngày hôm nay.
Nhằm tiếp tục nuôi dưỡng, khơi lên tinh thần cống hiến, ngọn lửa sáng tạo văn chương của các tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức giới thiệu những cuốn sách nổi bật được xuất bản, phát hành trong năm 2024.
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
Chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2024.
Vừa qua, Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 - năm 2024 đã vinh danh 58 cuốn sách, bộ sách với 59 giải thưởng, đánh dấu bước đổi mới trong việc ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm tiêu biểu.
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xuất bản Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.
Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt cuốn sách mang tên “Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” của tác giả Cho Chul-hyeon. Đây là cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc cũng như trên thế giới, ngoài Việt Nam.
Tính đến hết năm 2023, mới có 24/57 đơn vị (chiếm 42,1% tổng số) tham gia xuất bản và phát hành điện tử. Việc ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong ngành tuy đã được đẩy mạnh, song vẫn tồn tại nhiều hạn chế... Ðó là thông tin đáng chú ý tại Hội nghị Triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, cơ quan báo chí, xuất bản phải nỗ lực bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong sản xuất tin tức.
Ngày 4/4, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã gặp Thứ trưởng Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga Bella Cherkesova nhằm trao đổi về các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác về công nghệ số, thông tin và truyền thông.
Sáng 22/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai công tác Xuất bản và Phát hành xuất bản phẩm năm 2024.
Hai cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2023.
Công nghệ số phát triển kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành báo chí, xuất bản. Mặc dù đã chủ động nắm bắt nhiều cơ hội từ chuyển đổi số, tuy nhiên ngành báo chí, xuất bản trong nước vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ chính những tiện ích của công nghệ.
Ngày 8/9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực báo chí, xuất bản.
Quy định 100-QÐ/TW và Quy định 101-QÐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản được đánh giá là tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản nói chung và đối với công tác cán bộ báo chí, xuất bản nói riêng. Ðể hiểu rõ hơn về hai văn bản quan trọng này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Tháng 6/1998, Nhân Dân điện tử chính thức hòa mạng internet, trở thành một trong những tờ báo đầu tiên của Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ làm báo trên môi trường ảo. 25 năm qua, thế mạnh mà Nhân Dân điện tử tạo tác, khắc dấu trong lòng bạn đọc chính là thông tin tin cậy, chính thống và phát triển bài bản báo chí dữ liệu chuyên sâu.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 vừa qua, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra khắp cả nước đã thắp lên tín hiệu đáng mừng để tiếp nối những bước phát triển khởi sắc của ngành xuất bản và văn hóa đọc. Tuy nhiên, thực trạng của ngành vẫn đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, gây tác động tiêu cực đến quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Nhân Dân hằng tháng đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Nguyên (ảnh bên), Cục trưởng Cục Xuất bản, In và phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam về vấn đề này.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ hai, năm 2023 diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế với thông điệp: “Sách: Nhận thức-Đổi mới-Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”.
Vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành đã đạt được những thành quả đáng kể. Trước thềm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ hai-năm 2023, bên cạnh những điểm sáng, các vấn đề bất cập trong lĩnh vực xuất bản cũng được nhìn nhận nhằm hướng tới các giải pháp phát huy thế mạnh trong xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc phát triển.
Ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng Internet tại địa bàn tỉnh.
Ngày 5-6/4, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII khu vực phía bắc.
Hoạt động báo chí, xuất bản của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 bảo đảm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân.
Năm 2022, tổng doanh thu toàn ngành xuất bản Việt Nam đạt gần 4.000 tỷ đồng và là năm đầu tiên đạt mục tiêu 6 bản sách/người/năm. Thông tin đáng chú ý này được công bố tại Hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022) và Gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.
Sáng 29/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông và trưng bày sách giáo khoa Việt Nam và các nước.