Anh A Lăng Lun thay cờ Tổ quốc cùng bà con vùng biên giới mừng đón năm mới

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam

Ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, vùng biên giới Việt-Lào sắc trời tươi mới chuẩn bị đón mùa xuân mới. Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân các dân tộc Kinh, Cơ Tu, Ve, Tà Riềng cùng sẻ chia, quây quần bên nhau những ngày tháng Chạp. Cùng vui xuân mừng đón Tết, tình cảm cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và nhân dân vùng biên giới gắn kết, bền chặt hơn.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ trao quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển".

Hải Phòng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển”

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển”.
Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới.

Chương trình "Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản biên giới" ở Lạng Sơn

Ngày 16/1, tại thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Thanh Lòa phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thanh Lòa tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” năm 2024. Đây là địa bàn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn lựa chọn tổ chức điểm Chương trình trên khu vực biên giới.
[Ảnh] “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” - Tết Giáp Thìn 2024 ở Đắk Lắk

[Ảnh] “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” - Tết Giáp Thìn 2024 ở Đắk Lắk

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” - Tết Giáp Thìn 2024 được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tổ chức tại xã biên giới Krông Na ngày 13/1 cùng có sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thật sự là ngày Tết đầy ý nghĩa và thắm đượm tình quân dân trên khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.
Tại Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị, chính quyền địa phương gói 2.800 bánh chưng xanh tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới, để gia đình nào cũng có Tết đầy đủ, đầm ấm.

[Ảnh] “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” ở Đắk Lắk

Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chi nhánh tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp tổ chức tại xã biên giới Ia R’vê vào ngày 11/1. 
Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tặng quà các gia đình tiêu biểu thuộc hai xã biên giới Hua Thanh và Mường Pồn.

Ấm áp Xuân Biên phòng trên biên giới Việt-Lào

Sáng nay (30/12), tại bản Xá Nhù, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Pồn cùng chính quyền 2 xã Mường Pồn, Hua Thanh phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.