Ấm áp Xuân Biên phòng trên biên giới Việt-Lào

NDO - Sáng nay (30/12), tại bản Xá Nhù, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Pồn cùng chính quyền 2 xã Mường Pồn, Hua Thanh phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tặng quà các gia đình tiêu biểu thuộc hai xã biên giới Hua Thanh và Mường Pồn.
Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tặng quà các gia đình tiêu biểu thuộc hai xã biên giới Hua Thanh và Mường Pồn.

Tại Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Điện Biên và các tổ chức đã trao 90 suất quà trị giá 60 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, khó khăn, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tặng quà người có uy tín, 3 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Cũng trong chương trình, các đơn vị còn phối hợp tổ chức gian hàng “0 đồng” với tổng trị giá hàng hóa 7,5 triệu đồng để phục vụ nhân dân các dân tộc trong địa bàn 2 xã.

Trước đó, ngày 29/12, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn đã tổ chức gói 350 cái bánh chưng để tặng các gia đình nghèo trên địa bàn xã; cán bộ chiến sĩ quân y tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 35 người dân bản Pá Chá, xã Mường Pồn; tuyên truyền Luật bảo vệ biên giới đến 250 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Pồn...

Ấm áp Xuân Biên phòng trên biên giới Việt-Lào ảnh 1

Nhân dân hai xã Hua Thanh, Mường Pồn cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn gói bánh chưng dành tặng hộ nghèo.

Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một trong những hoạt động thường niên được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên duy trì thực hiện đã nhiều năm. Qua chương trình, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên gửi gắm tình cảm sẻ chia và mong muốn góp sức chăm lo Tết cho bà con các dân tộc nơi biên giới thêm ấm áp, an lành.