Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương rà soát, tuyên truyền, vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ có con đẻ là người nhiễm chất độc hóa học.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức kiểm tra tiến độ xây dựng nhà của ông Đặng Đình Tam.
Lãnh đạo xã Hiệp Đức kiểm tra tiến độ xây dựng nhà của ông Đặng Đình Tam.

Xã phấn đấu căn bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vào năm 2028.

An cư cho người dân

Gia đình ông Đặng Đình Tam, sinh năm 1973, ở thôn Hiệp Thuận, xã Hiệp Đức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Tam là con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học, chỉ có khả năng làm công việc nhẹ và đang sống cùng mẹ già. Nhiều năm qua, gia đình ông ở trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Sau đợt mưa bão gần đây, nhiều mảng tường bị nứt, căn nhà không còn khả năng sửa chữa. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Đức đã hỗ trợ gia đình ông Tam 100 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối tháng 9 năm nay.

Ông Tam chia sẻ, từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng vốn liếng tích góp, gia đình ông đã dựng được căn nhà kiên cố. “Nhiều năm nay tôi chỉ mong có được căn nhà vững chãi để hai mẹ con yên tâm sinh sống. Được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôi rất biết ơn và sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống”, ông Tam xúc động nói.

Trong chương trình xóa nhà tạm năm 2026, ngày 8/9, xã Hiệp Đức tổ chức nghiệm thu, bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn. Đó là hộ gia đình bà Trương Thị Kịnh ở thôn Trà Linh (kinh phí xây dựng 290 triệu đồng), ông Ngô Xuân Thùy ở thôn Trà Linh (kinh phí 500 triệu đồng) và ông Phạm Đình Thật ở thôn Bình Kiều (kinh phí 320 triệu đồng). Từ nguồn hỗ trợ của địa phương, các gia đình chủ động đối ứng thêm kinh phí, xây dựng nhà chắc chắn, khang trang, có gác lửng, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt nhất là trước mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngô Hồng Bộ cho biết, Mặt trận xã phối hợp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và các thôn rà soát, nắm tình hình nhà ở của hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở và hộ có con đẻ là người nhiễm chất độc hóa học. Trên cơ sở đó, tuyên truyền các hộ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp kinh phí, vật chất và ngày công để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo ông Bộ, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần giúp các gia đình có điều kiện cải thiện nơi ở, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Quyết tâm hoàn thành cuối năm 2028

Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến giữa tháng 9, xã Hiệp Đức đã giúp đỡ 35 hộ xây mới, sửa chữa nhà với tổng nguồn lực huy động và thực hiện hỗ trợ là 2 tỷ 670 triệu đồng; trong đó, thành phố hỗ trợ 1,9 tỷ đồng, vận động nhà hảo tâm và các nguồn khác là 770 triệu đồng. Hiện tại, xã Hiệp Đức còn 98 nhà tạm, nhà dột nát (75 nhà có nhu cầu xây mới, 23 nhà có nhu cầu sửa chữa).

Bên cạnh kinh phí, chương trình còn nhận được sự chung tay, góp sức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, xã huy động 300 ngày công giúp xây dựng, sửa chữa nhà ở và 60.000 viên gạch. Những đóng góp này không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia với các gia đình còn khó khăn.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Quang Quỳnh cho biết, qua rà soát cho thấy nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã còn cao, tập trung chủ yếu ở hộ khó khăn, hộ chính sách và các hộ không có khả năng tự cải thiện nhà ở; trong khi nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Giai đoạn 2026-2028, Hiệp Đức tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là người có công, thân nhân liệt sĩ, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Xã sẽ huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay chăm lo nhà ở cho người dân, phấn đấu đến cuối năm 2028 căn bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm