Tin vắn

Xây dựng Trạm biến áp 220/110 kV Nhơn Trạch

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (Ban AMN) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa khởi công xây dựng Trạm Biến áp 220/110kV Nhơn Trạch tại ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai. Trạm biến áp có công suất 250 MVA và chín km đường dây đấu nối, tổng mức đầu tư gần 352 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành và đóng điện đầu năm 2015, góp phần tiếp nhận và giải phóng công suất của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2; bảo đảm cung cấp điện tin cậy cho các phụ tải Khu công nghiệp Nhơn Trạch nói riêng, tỉnh Ðồng Nai và các khu vực lân cận nói chung; nâng cao tính ổn định, tin cậy cho hệ thống điện.

Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210/2013/NÐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp (DANN) đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó; trường hợp DANN ưu đãi đầu tư thì được giảm 70% tiền sử dụng đất. Nhà đầu tư có DANN ưu đãi đầu tư, DANN khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-2-2014.

Kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm tỷ trọng lớn

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là thị trường thương mại quan trọng của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lên đến 10,26% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. 11 tháng qua, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt 22,94 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 12,37 tỷ USD, tăng 3,49% và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 10,57 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3%. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản đạt 1,8 tỷ USD.

Hà Tĩnh có bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 21-12, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Ðến cuối năm 2013, Hà Tĩnh đã có bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh đã huy động tổng vốn hơn 7.585,9 tỷ đồng vào thực hiện chương trình nông thôn mới, xây dựng hơn 1.100 mô hình phát triển sản xuất và kinh doanh đạt doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm, trong đó có 109 mô hình doanh thu hơn một tỷ đồng/năm.

Thanh Hóa di dời dân ra khỏi nơi sạt lở đá

Kết thúc chiến dịch ra quân làm thủy lợi mùa khô, nhân dân các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã nạo vét 716.681 m3 đất trong các kênh liên huyện, xã và 2.786.874 m3 đất trong kênh nội đồng. Tỉnh quyết định hỗ trợ thêm 1,05 tỷ đồng cho 15 hộ dân thuộc bản Poọng, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa nằm trong khu vực sạt lở đá di dời đến nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống.

Ngành nội vụ thực hiện nhiều biện pháp cải cách quản lý công vụ

Tại Hà Nội, Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành nội vụ.

Trong năm 2013, ngành nội vụ đã tập trung đẩy mạnh triển khai một số nội dung mới, mang tính cải cách trong quản lý công vụ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ đã hoàn thành cơ bản hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo các chức danh ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Năm 2014, ngành nội vụ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và tập trung đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính; tiếp tục triển khai mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" cấp huyện; triển khai các chính sách trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

H Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ thời gian tới. Ngay trong quý I năm 2014, Bộ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng với các đơn vị nói trên, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo và quản lý hồ sơ công chức của các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa.

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 20-12, Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. 20 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa là mái nhà chung của những người làm báo trong tỉnh. Ngoài chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, cập nhật các chủ trương, chính sách lớn của Ðảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa đến hội viên, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa còn quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ cho những người làm báo, hỗ trợ sáng tác tác phẩm chất lượng cao; bảo vệ quyền, nghĩa vụ hợp pháp, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Ghi nhận thành tích của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho tổ chức hội.

Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN

Tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Cơ quan Phụ nữ LHQ tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo Ðánh giá hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013.

ACWC Việt Nam được thành lập năm 2010 tại Hà Nội, với mục tiêu phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; thúc đẩy bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em khuyết tật; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực quản lý nhà nước, chính trị; nâng cao các quyền kinh tế của phụ nữ về đất đai, tài sản...

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao kết quả của ACWC trong thời gian qua, và cho rằng trong thời gian tới Ủy ban ACWC Việt Nam cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với các Ủy ban ACWC khu vực để tư vấn, đề xuất với các Chính phủ nhằm tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN.

Hơn sáu tỷ đồng giúp người khuyết tật giải quyết việc làm

Tại Hà Nội, Hội Người khuyết tật (NKT) Hà Nội vừa tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2013. Năm qua, thông qua nguồn phân bổ vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố 8,3 tỷ đồng, hội đã tổ chức giải ngân hơn sáu tỷ đồng cho 343 hộ gia đình NKT ở 20 quận, huyện trong thành phố vay để chăn nuôi và sản xuất kinh doanh. Phối hợp Ðài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Trường THCS Xã Ðàn và Trường dạy trẻ điếc Nhân Chính tổ chức ghi hình, phát sóng 100 bài học ngôn ngữ ký hiệu. Thành lập thêm hai hội cấp huyện, 25 hội cấp xã, phường, thị trấn và một tổ chức thành viên, đưa tổng số hội viên lên gần chín nghìn người...

Hỗ trợ 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Tại Hà Nội, Hội đồng Ðội TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Ðội và phong trào thiếu nhi Thủ đô học kỳ 1, năm học 2013 - 2014. Từ đầu năm học đến nay, Hội đồng Ðội thành phố đã trao quà tặng 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện, thị xã; trao 200 suất học bổng tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức phát tặng 2.000 thùng sữa tới thiếu nhi Thủ đô; tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh miền trung, với tổng giá trị thu được gần ba tỷ đồng...

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao cờ thi đua Ðơn vị xuất sắc tặng hai Liên đội thuộc khối Trường tiểu học và THCS năm học 2012 - 2013.

Hội Chữ thập đỏ sáu tỉnh Bắc Trung Bộ hỗ trợ 126 nghìn người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 21-12, tại TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) diễn ra Hội nghị giao ban cụm thi đua Chữ thập đỏ sáu tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Năm 2013, Cụm thi đua đã hỗ trợ 126.311 đối tượng với tổng trị giá 54,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 71 ngôi nhà chữ thập đỏ với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Thực hiện Dự án Ngân hàng bò, Cụm đã chuyển giao gần 2.000 con bò giống mới.

Năm 2014, Cụm thi đua đề ra 10 nội dung trọng tâm nhằm phát huy vai trò là cầu nối, nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo. Nhân dịp này, Cụm thi đua trao nhà Chữ thập đỏ trị giá 60 triệu đồng tặng gia đình anh Phan Ðình Nghị ở thôn Ðồng Xuân, xã Hộ Ðộ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Rà soát, thiết kế lại chính sách giảm nghèo

Ngày 21-12, tại Gia Lai, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ðại sứ quán Ai-len tổ chức Hội thảo với chủ đề Rà soát, đánh giá, thiết kế lại chính sách giảm nghèo.

Trong hơn 20 năm qua, các chương trình, chính sách giảm nghèo tại Việt Nam đạt được những kết quả nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 9,45% năm 2010; năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo là 14,2%, năm 2013 còn khoảng 9,6% (theo chuẩn mới). Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ cận nghèo còn lớn, tỷ lệ hộ tái nghèo hằng năm còn cao. Hệ thống chính sách giảm nghèo hiện nay chưa đồng bộ, còn mang tính ngắn hạn, thiếu sự phối hợp về nguồn lực và tổ chức thực hiện...

Thực tế trên đặt ra nhiệm vụ cần phải rà soát lại hệ thống chính sách giảm nghèo làm cơ sở cho việc định hướng xây dựng hệ thống chính sách giảm nghèo trong giai đoạn mới. Trong đó, vấn đề giảm nghèo bền vững là mục tiêu và nhiệm vụ trung tâm của giai đoạn mới; tập trung cho những vùng khó khăn hơn, các đối tượng khó khăn hơn; đòi hỏi cách tiếp cận mới về giảm nghèo theo hướng đa chiều để xây dựng hệ thống chính sách, huy động và sử dụng nguồn lực cho phù hợp...

Trao giải cuộc thi "Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương"

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư Ðoàn tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương". Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản về quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo và khơi dậy niềm tự hào, vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với biển đảo quê hương.

Sau hơn ba tháng phát động, đã có hơn 100 nghìn bài dự thi của các tác giả từ khắp mọi miền trong cả nước. Kết quả, Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt tặng Học viện An ninh nhân dân, một giải tập thể, một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích.

Trao kết quả giám định ADN cho các gia đình liệt sĩ

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGÐLS) Việt Nam tổ chức trao Giấy chứng nhận kết quả giám định ADN đúng (đợt 21) cho các gia đình liệt sĩ. Trong đợt này, được sự phối hợp của Viện Công nghệ sinh học Việt Nam và Viện Pháp y quân đội, Hội HTGÐLS Việt Nam trao kết quả giám định ADN, xác định đúng danh tính 21 liệt sĩ cho 21 gia đình ở 15 tỉnh, thành phố. Ðây là những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðược biết, ba năm qua, Hội HTGÐLS Việt Nam đã phối hợp Viện Công nghệ sinh học Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận gần 400 mẫu để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ phân tích gien, trong đó đã phân tích giám định ADN xong hơn 370 mẫu, cho kết quả đúng huyết thống hơn 250 mẫu...

Lao động giúp việc gia đình và chính sách pháp luật liên quan

Ngày 21-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội thảo: "Lao động giúp việc gia đình và chính sách pháp luật liên quan" nhằm nâng cao hiểu biết của đội ngũ phóng viên báo chí về chính sách pháp luật liên quan đến lao động giúp việc gia đình. Theo Trung tâm Dự báo và Thông tin thị trường lao động quốc gia, lực lượng lao động liên quan giúp việc gia đình tăng từ 157 nghìn người năm 2008 lên tới 246 nghìn người vào năm 2015, trong đó 98,7% lực lượng lao động là nữ. Do không hiểu biết về chính sách pháp luật, lao động giúp việc có nguy cơ bị lạm dụng sức lao động, bạo lực, ngược đãi, quấy rối tình dục; không được người sử dụng lao động thực hiện đúng thỏa thuận về thời gian, công việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2012. Trong đó, lần đầu tiên giúp việc gia đình được công nhận là một nghề, giúp cải thiện điều kiện, chế độ làm việc cho người lao động giúp việc gia đình, đồng thời bảo vệ quyền của lao động giúp việc gia đình và người sử dụng lao động.

Ðầu tư năm tỷ đồng nâng cao năng lực phẫu thuật tim cho trẻ em

Ngày 21-12, Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel) trao tặng gói thiết bị phẫu thuật tim trị giá năm tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Gói thiết bị gồm: một máy hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO, một máy siêu âm tim xách tay và một máy thở được giao, nhận, đưa vào sử dụng góp phần ấnâng năng lực phẫu thuật lên 35 ca/tháng, phẫu thuật tim hở thành công đạt tỷ lệ 98%.

Hoạt động nêu trên nhằm nâng cao năng lực cho các bệnh viện thực hiện Chương trình "Trái tim cho em". Hiện nay, mỗi năm tỉnh Thanh Hóa cần phẫu thuật tim cho 500 trẻ em, trong đó Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có khả năng thực hiện 250 ca phẫu thuật. Dự kiến, sau khi đưa vào sử dụng gói thiết bị nêu trên mỗi năm sẽ có thêm 100 trẻ em của tỉnh được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ðiều chỉnh một số quy định trong đấu thầu thuốc

Ngày 21-12, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) phổ biến một số quy định mới sẽ được áp dụng từ đầu năm 2014 về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Các quy định mới khá chặt chẽ và phù hợp tình hình thực tế, như thuốc tham gia đấu thầu được phân chia theo nhóm (biệt dược, generic); thuốc được sản xuất bởi các công ty dược của các quốc gia có nền công nghiệp dược phát triển tách riêng với các thuốc được sản xuất bởi các quốc gia khác... Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ chú trọng giám sát giá (giá nhập khẩu, giá kê khai và kê khai lại) của các thuốc có hàm lượng "lạ", vì thuốc loại này thường là sản phẩm dễ dàng trúng thầu vì ít có sản phẩm cạnh tranh cả về giá và chất lượng. Các bệnh viện khi cần mua thuốc bổ sung, có thể được mua thêm tương đương với 20% thuốc đã lập kế hoạch hoặc giá trị hai tỷ đồng (thay vì chỉ được mua bổ sung với giá trị tương đương một tỷ đồng như hiện nay) mà không phải đấu thầu lại.

Giải việt dã truyền thống tỉnh Quảng Ninh

Ngày 21-12, Giải việt dã truyền thống tỉnh Quảng Ninh diễn ra với sự tham gia của gần 150 nam, nữ vận động viên. Ðây là môn thi thứ 13 trong tổng số 18 môn thi đấu chính thức của Ðại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh. Giải thi đấu ở bốn cự ly: nữ trẻ 2 km, nam trẻ 4 km, nữ chính 4 km và nam chính 6 km. Kết quả: Chạy tập thể, giải nhất thuộc về Ðoàn Thanh niên Công an tỉnh và Trường tiểu học Cao Xanh. Chạy việt dã, nhất toàn đoàn thuộc về TP Uông Bí. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đoạt giải nhất khối ngành. Thành tích cá nhân: nhất nam chính: Ðinh Văn Hoàng (Uông Bí), nhất nam trẻ: Vũ Văn Toán (Uông Bí); nhất nữ chính: Ðoàn Thu Hằng (Uông Bí), nhất nữ trẻ: Thu Hương (Uông Bí).

Có thể bạn quan tâm