Xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vươn tầm quốc tế

NDO - Hiện, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đã hình thành và phát triển được một lực lượng năng lực nội sinh về công nghệ cao, có thể đảm nhận các công việc từ chuyển giao, ứng dụng, nghiên cứu triển khai... đến sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng bằng cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng bằng cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Với thông điệp Sáng tạo-Liên kết-Đột phá, sáng 29/10, Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (24/10/2002-24/10/2022).

Trải qua 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dựng được môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghệ cao. Đây được đánh giá là khu công nghệ cao thành công nhất trong các khu công nghệ cao quốc gia.

Tính đến tháng 9/2022, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có 160 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương hơn 12 tỷ USD. Trong đó, có 51 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD (chiếm 84% tổng vốn đầu tư); 111 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 1,969 tỷ USD (chiếm 16%). Vốn đầu tư trung bình là 75,225 triệu USD mỗi dự án. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có năng suất lao động cao 6,6 lần so với năng suất bình quân của Thành phố Hồ Chí Minh và 16,6 lần cả nước.

Với kết quả thu hút đầu tư hết sức ấn tượng, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn tầm thương hiệu quốc tế, trở thành điểm đến đáng tin cậy về đầu tư công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Biểu dương những kết quả Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội và yêu cầu phát triển mới để trở thành trung tâm kinh tế tri thức, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo. Nơi đây không chỉ tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao mà phải là nơi sáng tạo cung cấp công nghệ cho nền kinh tế với hình ảnh khu đô thị mở kết nối và mang tầm quốc tế.

Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành kế hoạch và có lộ trình tái cơ cấu đầu tư hiện hữu và nhanh chóng cập nhật tiêu chí thu hút đầu tư mới theo hướng chọn lọc có trọng tâm; tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và môi trường. Có chính sách phù hợp thu hút các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, để có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng, phát huy những thành tựu đang có và xây dựng chiến lược phát triển mạnh mẽ hơn, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù giúp củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững nguồn nhân lực phục vụ cho các hoạt động công nghệ cao.

Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định sứ mệnh của mình là phải kiến tạo các ngành công nghiệp mới cho quốc gia, xác định vai trò đầu tàu về nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen cho 5 tập thể thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có nhiều thành tích trong triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2022, đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.