Mô hình sản xuất nông nghiệp nhà màng, nhà lưới cho thu nhập cao
Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao với mô hình sản xuất trong nhà màng, nhà lưới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#khu công nghệ cao
Có 48 kết quả
Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao với mô hình sản xuất trong nhà màng, nhà lưới.
Ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, với quy mô diện tích hơn 496ha trên địa bàn các xã Hoàn Long và Việt Yên.
Ngày 24/7, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những điểm mới của Luật Việc làm cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.
Chiều 10/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội.
Nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế đầu tàu cả nước. Trong kỷ nguyên phát triển mới, thành phố tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu về khoa học, công nghệ, thu hút các dự án công nghệ cao, tạo động lực quan trọng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững.
Công ty TNHH Siemens và Công ty cổ phần Pacific Land vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm phát triển Khu Công nghệ cao sinh học Silverlake trở thành mô hình khu công nghiệp đổi mới sáng tạo thông minh và bền vững thế hệ mới tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1061/QĐ-TTg về việc mở rộng và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Việc lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 12/3 và kết thúc vào ngày 23/3/2026.
Nằm trong lộ trình hiện thực hóa quy hoạch giao thông bền vững, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao-Hòa Lạc) không chỉ là một công trình hạ tầng trọng điểm mà còn mang theo khát vọng về một Thủ đô đa cực, hiện đại và xanh hóa.
Với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, lộ trình hành động cụ thể, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đang hiện thực khát vọng trở thành Trung tâm Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế. Qua đó, từng bước làm chủ các công nghệ lõi, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang “bùng nổ” mạnh mẽ trên toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, tạo động lực mới cho tăng trưởng bền vững, hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với những bước đi chiến lược và quyết liệt, Hà Nội đã nhiều đột phá trong thu hút đầu tư, khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước và là điểm đến hấp dẫn. Thành phố đang cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu đầu tư, hướng tới các dự án có chọn lọc, công nghệ cao và phát triển bền vững.
Các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đang tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố theo hướng bền vững. Trong bối cảnh đó, phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, hiện đại đang là bước đi chiến lược để công nghiệp thành phố vươn mình.
Với 110 dự án đầu tư, tổng vốn gần 5 tỷ USD, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, sản xuất công nghệ cao của Thủ đô và đất nước.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về việc tổ chức Hội thảo về “Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao”.