Vụ sập mỏ vàng tại Nga: Nhiều khả năng hầm mỏ đã bị ngập nước

Theo cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp, việc tiến hành khoan thăm dò cho thấy mỏ khai thác vàng Pioner tại tỉnh Amur có nước ở độ sâu 153m trong hầm lò.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập mỏ vàng ở huyện Zeysk, vùng Viễn Đông Nga ngày 19/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập mỏ vàng ở huyện Zeysk, vùng Viễn Đông Nga ngày 19/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan chức năng Nga cho biết, mỏ khai thác vàng Pioner tại tỉnh Amur - nơi xảy ra vụ sập hầm lò ngày 18/3 khiến 13 thợ mỏ bị mắc kẹt - có thể đã bị ngập nước.

Theo cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp, việc tiến hành khoan thăm dò cho thấy có nước ở độ sâu 153m trong hầm lò.

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khoan thăm dò và vẫn tồn tại nguy cơ sập đất đá trong mỏ cũng như sập chung quanh miệng mỏ.

Hội đồng kỹ thuật sẽ họp để quyết định cách thức tiến hành công tác cứu hộ tiếp theo.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, máy radar xuyên đất sẽ được đưa đến mỏ Pioner ngày 27/3 để nhanh chóng đánh giá chuyển động của các khối đất đá, băng và nước.

Ngày 18/3 tại mỏ khai thác vàng Pioner xảy ra vụ sập đất đá khiến 13 thợ mỏ mắc kẹt.

Vị trí cuối cùng của các thợ mỏ này được ghi nhận ở độ sâu 147m và liên lạc với họ đã bị mất. Hiện chưa rõ số phận của các thợ mỏ này.

Trong khuôn khổ điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ sập hầm mỏ Pioner, cơ quan điều tra đã bắt giữ Giám đốc Điều hành mỏ với cáo buộc vi phạm quy định an toàn khiến hầm mỏ bị sập và 13 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Công tác điều tra hình sự đối với vụ việc này vẫn tiếp tục.