Ngày 22/12, truyền thông Nga dẫn lời Người phát ngôn chính thức Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko cho biết, nạn nhân của vụ nổ trên Đường Yasenevaya ở Moskva là Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga.
Cuộc duyệt binh của nước Nga kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã kết thúc tốt đẹp. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của các nước tham dự, trong đó có những nước đã cử quân đội tham gia Lễ Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Đúng 10 giờ ngày 9/5 (giờ Moskva), tại Quảng trường Đỏ của nước Nga, đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Ngày 9/5, tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu chúc mừng người dân nước Nga nhân ngày lễ.
Lễ duyệt binh mừng 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trên Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moskva năm nay gây ấn tượng mạnh với màn diễu hành khí tài quân sự hiện đại, thể hiện sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang Nga.
Đúng 10 giờ ngày 9/5 (giờ địa phương), tức 14 giờ (giờ Việt Nam), Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu diễn ra trên Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga, các lực lượng, vũ khí, khí tài quân sự đã tập kết chung quanh khu vực Quảng trường Đỏ, sẵn sàng cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Theo thông tin từ trang Kremlin.ru, ngày 8/5 (giờ địa phương), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể trưởng đoàn các nước và khách mời danh dự tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Ngày 8/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine.
Trong chuyến thăm chính thức tới Nga nhân dịp kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2025), Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã có nhiều cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Nga, khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống giữa hai nước.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow sẽ không bao giờ đồng ý để Ukraine khôi phục lại đường biên giới năm 1991, cho rằng điều này tạo ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh và công dân Nga.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1/5 tuyên bố việc xây dựng cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya nối liền với nước láng giềng Nga là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định quyết tâm bảo vệ sự thật lịch sử trong bối cảnh di sản Thế chiến II của Nga đang bị bóp méo vì mục đích chính trị.
Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh các lực lượng vũ trang nước này ngừng bắn trong ba ngày, từ 12 giờ ngày 8/5 đến 12 giờ ngày 11/5 (giờ địa phương). Thời gian ngừng bắn trùng với dịp lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, các bên cần sớm đạt thỏa thuận và Mỹ không thể tiếp tục dành thời gian và nguồn lực cho nỗ lực trung gian nếu điều này không mang lại kết quả nào.
Trong cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, phía Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết.
Một trong những chủ đề được đưa ra trao đổi tại cuộc gặp kéo dài 3 tiếng giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Witkoff là về khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev.
Trả lời báo chí liên quan đến vụ nổ xe hơi ở thành phố Balashikha thuộc tỉnh Moskva, bà Maria Zakharova, Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ nổ gây nên cái chết của ông Moskalik là một vụ tấn công khủng bố.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov (trong ảnh) khẳng định Moscow sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, với điều kiện Washington phải tôn trọng các lợi ích chính đáng của Tehran.
Diễn ra từ 21 đến 25/4 tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga, Diễn đàn quốc tế chống phát-xít lần thứ 2 quy tụ đại diện các lực lượng cánh tả, tổ chức xã hội, các nghị sĩ, nhà khoa học, nhà báo đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới.
Ngày 23/4 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa thay đổi lập trường.
Ngày 21/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, nước này sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với Anh, Pháp và Mỹ tại London vào ngày 23/4 tới về chấm dứt xung đột tại Ukraine.
TTXVN dẫn thông báo ngày 20/4 của Bộ Ngoại giao UAE cho biết, Nga và Ukraine vừa thực hiện đợt trao đổi tù binh chiến tranh lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022. Mỗi bên đã trao trả 246 tù nhân, cùng 46 người bị thương, nâng tổng số tù binh được trao trả qua trung gian UAE lên 3.771 người.
Chính phủ Nga quyết định chấm dứt các thỏa thuận quốc tế với ba nước Bắc Âu liên quan khu vực Biển Barents cũng như cơ chế phản ứng chung giữa các nước này trong trường hợp khẩn cấp.