Sập mỏ than ở Trung Quốc làm hơn 50 người mất liên lạc

NDO - Chiều 22/2, một vụ sập mỏ than nghiêm trọng xảy ra tại khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc đã gây ra thiệt hại lớn, làm ít nhất 2 người chết và hàng chục người bị thương, mất liên lạc.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Hiện trường một vụ sập mỏ than ở khu tự trị Nội Mông Cổ năm 2009. (Nguồn: gov.cn)
Ảnh minh họa: Hiện trường một vụ sập mỏ than ở khu tự trị Nội Mông Cổ năm 2009. (Nguồn: gov.cn)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 22/2 (giờ địa phương), tại một mỏ than lộ thiên của Công ty TNHH Than Tân Tỉnh ở khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Vụ sạt lở với diện tích lớn đã khiến nhiều nhân viên và phương tiện tại hiện trường bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn đã khiến ít nhất 2 người chết, 6 người bị thương và 53 người mất liên lạc. Số người mất liên lạc vẫn đang được tiếp tục thống kê.

Trung Quốc đã khởi động phương án ứng phó tình huống khẩn cấp cao nhất, điều động 9 đội cứu hộ với hơn 350 người tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị, yêu cầu lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người mất liên lạc, cứu chữa và điều trị người bị thương, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân và duy trì ổn định xã hội.