Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc Việt Nam tiếp tục coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong kỷ nguyên phát triển mới. Chuyến thăm mang dấu ấn lịch sử quan trọng và mở ra chương phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Liên bang Nga của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, đồng thời diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác

Các nhà lãnh đạo và người dân Nga đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự chào đón nồng nhiệt, trọng thị và thân tình. Tại Điện Kremlin, sau Lễ đón trọng thị với nghi thức cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin thông tin về tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển tích cực; tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng-dầu khí, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững trong suốt chiều dài lịch sử, ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của nhau. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; định vị lại quan hệ Việt Nam-Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là của kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao thời gian qua, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là ưu tiên trong chính sách của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên đã trao đổi, thống nhất về các định hướng lớn phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên và thực chất ở tất cả các cấp đặc biệt ở cấp cao nhất; đẩy mạnh hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển thực chất hơn; chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng mới và các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí…

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác chiến lược quốc phòng-an ninh và kỹ thuật quân sự; phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp. Hai nhà lãnh đạo khẳng định giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Nga; nhất trí tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng liên kết giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chính phủ và chính quyền các địa phương Nga đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Liên bang Nga; đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nga và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế; cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Nga và ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung nêu rõ, các cuộc hội đàm và gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị truyền thống, chân thành và tin cậy vốn có trong quan hệ giữa hai nước. Lãnh đạo Việt Nam và Nga đã trao đổi sâu rộng về tình hình và triển vọng quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời thống nhất các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cũng theo Tuyên bố chung, hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đã được thử thách qua thời gian và đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước; việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Dựa trên những thành tựu đã đạt được, với mong muốn phát huy tiềm năng hiện có và kinh nghiệm hợp tác phong phú trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến, tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin; Chủ tịch Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko; Chủ tịch Duma Quốc gia của Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin; Chủ tịch chính đảng toàn Nga “Nước Nga Thống nhất”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev; Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov...

Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

 Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

 Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

Chính phủ Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất, chuyển định hướng chính trị thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko

Chủ tịch Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko

Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc triển khai các định hướng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Duma Quốc gia của Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin

Chủ tịch Duma Quốc gia của Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước là tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất; hợp tác nghị viện cần hướng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển các quyết định và định hướng chính trị của lãnh đạo hai nước thành những kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể trực tiếp thụ hưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia của Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia của Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev

Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev

Đảng Nước Nga Thống nhất sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam tiếp tục đóng góp xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao quyết định của Hội đồng trao Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy năm nay cho nhà lãnh đạo Việt Nam - đồng chí Tô Lâm. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ: “Đồng chí Tô Lâm là một chính trị gia có uy tín và tầm nhìn xa, là một người yêu nước chân chính. Đồng chí Tô Lâm đã chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ở cương vị cao nhất, ông thực hiện một đường lối đối nội và đối ngoại cân bằng, góp phần củng cố một Việt Nam độc lập và có chủ quyền, bảo đảm ổn định và an toàn ở châu Á và trên toàn thế giới”.

Trong không khí trang trọng và hữu nghị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng đã trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng đón nhận Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề “Kết nối công nghệ chiến lược”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, diễn đàn được tổ chức vào thời điểm Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã được thử thách qua nhiều thập kỷ. Khoa học, công nghệ và giáo dục là những lĩnh vực tạo nên nền móng đặc biệt của mối quan hệ đó. Hàng vạn cán bộ, chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, trong đó nhiều người đã trở thành những nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Đề nghị rằng hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn tới cần có một tư duy mới, cách làm mới và những mục tiêu cao hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hợp tác không chỉ dừng ở trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ, mà phải hướng tới cùng làm chủ công nghệ, cùng tạo ra sản phẩm và cùng tham gia thị trường.

Tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Hai nước tập trung vào các định hướng lớn, trong đó cần xác định đưa hợp tác về công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga; lựa chọn một số lĩnh vực thật sự có tính chiến lược, kết hợp thế mạnh khoa học-công nghệ của Liên bang Nga với nhu cầu phát triển, nguồn nhân lực và thị trường của Việt Nam, như năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ-vệ tinh, bán dẫn-vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo; ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực công nghệ mới và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và hợp tác; đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho thế hệ các nhà khoa học và chuyên gia trẻ Việt Nam-Liên bang Nga. Hai bên cần mở rộng các chương trình đào tạo về những lĩnh vực công nghệ chiến lược; tăng cường trao đổi nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, kỹ sư; tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu trẻ của hai nước cùng thực hiện những nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị cao, tiềm lực khoa học-công nghệ của Liên bang Nga và quyết tâm đổi mới, phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoàn toàn có thể trở thành một động lực mới, một trụ cột mới và một biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong thế kỷ XXI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, trường đại học tại Liên bang Nga; dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga…

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông cùng giới phân tích quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, ông Giulio Chinappi, chuyên gia phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Âu Á và Địa Trung Hải (CeSEM) nhận định: Xét về tầm nhìn dài hạn, điểm đột phá mang tính chiến lược nhất của chuyến thăm chính là quyết tâm nâng tầm hợp tác trong các công nghệ chiến lược, khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Trong ngắn và trung hạn, hợp tác năng lượng tiếp tục là lĩnh vực mang lại kết quả thực chất và nhanh chóng nhất. Bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống, hai bên đang mở rộng không gian hợp tác sang năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, điện khí và điện gió ngoài khơi.

Các trang báo, kênh truyền hình của Nga đều tập trung đưa tin về chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá tích cực chuyến thăm, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước tiếp tục củng cố quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Trang Izvestia (iz.ru) có bài viết đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi vào lịch sử; cho biết trong bối cảnh Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới” với những mục tiêu lớn về hiện đại hóa và phát triển công nghệ, chuyến thăm cho thấy Việt Nam tiếp tục coi trọng quan hệ với Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo, Moskva, Nga. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo, Moskva, Nga. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, là một dấu ấn đối ngoại quan trọng, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga.

Với những kết quả thực chất, mang tính đột phá, chuyến thăm góp phần củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị và tạo xung lực mới để quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được tăng cường chặt chẽ, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngày xuất bản: 12/9/2026

Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Trường Sơn, Minh Hằng, Nguyễn Hà, Hoàng Hà

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN