Sáng 2/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.
Thời gian gần đây, tình trạng mua bán vũ khí, linh kiện vũ khí trái phép qua mạng xã hội có chiều hướng phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Sơn La. Việc này tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, vừa đe dọa tính mạng con người, vừa ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình nêu trên, lực lượng công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật này.
Ngày 12/2, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ủy ban trù bị của Hội nghị kiểm điểm lần thứ tư (SALW) đã tiến hành họp với sự tham gia của đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế.
Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Hương Vĩnh, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vận động người dân địa phương giao nộp hàng chục khẩu súng tự chế, hàng trăm quả pháo và nhiều vũ khí nguy hiểm để lấy bình chữa cháy.
Tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mặc dù đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về sử dụng các loại súng tự chế, vũ khí thô sơ, các loại dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây án... có xu hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước, ngày càng diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 19/9, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) triệt phá một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã ký ban hành thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Ngày 24/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 nghi phạm và đang tiếp tục truy xét, củng cố hồ sơ xử lý vụ mua bán, tàng trữ súng đạn lớn nhất trước nay trên địa bàn tỉnh.
Ngày 5/5, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro theo Cơ chế hòa bình châu Âu (EPF).
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ, nước này tự nguyện đưa ra các cam kết tuân thủ giới hạn định lượng theo thỏa thuận, và lập trường của Moskva không phụ thuộc vào việc Mỹ có trao đổi dữ liệu hay không.
Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thời gian qua tiếp tục triển khai công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, bằng nhiều biện pháp thiết thực mang lại hiệu quả cao. Đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Số liệu của SIPRI cho thấy trong năm 2022, nhập khẩu vũ khí của Ukraine, bao gồm cả vũ khí viện trợ, tăng hơn 60 lần, chủ yếu là vũ khí trong kho dự trữ của các nước.
Tân Tổng thống Brazil Lula da Silva thắt chặt các biện pháp quản lý súng đạn, ngăn chặn tiến trình tư nhân hóa và khôi phục các biện pháp đối phó với nạn tàn phá rừng Amazon.
Trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã bị đạn chì bắn trúng lưng, thủng áo khoác.
Phát huy vai trò của Hội người cao tuổi trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một điểm sáng ở tỉnh Thái Bình trong những năm qua. Người cao tuổi là lớp người có vốn sống phong phú, có bề dày kinh nghiệm, có uy tín với cộng đồng, nên luôn là đầu tàu trong mọi hoạt động xã hội, nhất là trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ngày 7/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện và triệt phá một đường dây mua, bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn hoạt động trên địa bàn.
Các hệ thống vũ khí chính được giới thiệu tại Ngày lực lượng vũ trang thể hiện nỗ lực của Hàn Quốc củng cố hệ thống phòng thủ theo 3 mũi để sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực.
Ngày 29/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa Trung Phi thêm 12 tháng, do lo ngại tình hình tại đây “sẽ tiếp tục tạo thành mối đe dọa đối với an ninh khu vực và hòa bình quốc tế".
Ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, nước này đã trở thành thành viên liên kết của Chương trình Tương tác Đa phương (MIP) về hợp tác công nghệ giữa quân đội các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 29/6, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tới bà con nhân dân vùng biên giới Chiềng Khương, huyện Sông Mã.
Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 17-12, cho biết, vừa triệt phá nhóm đối tượng buôn bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ qua mạng với số lượng lớn, thu giữ 1.825 đao, kiếm, súng bắn điện, dù cui điện và bình xịt hơi cay các loại.
Ngày 7-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ được đóng gói gửi qua đường bưu điện.