Triều Tiên và Trung Quốc khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương bền chặt
Ngày 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên và Trung Quốc khẳng định theo đuổi cam kết của lãnh đạo hai nước về việc làm sâu sắc thêm quan hệ Bình Nhưỡng-Bắc Kinh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#triều tiên
Có 329 kết quả
Ngày 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên và Trung Quốc khẳng định theo đuổi cam kết của lãnh đạo hai nước về việc làm sâu sắc thêm quan hệ Bình Nhưỡng-Bắc Kinh.
Triều Tiên đã phóng tên lửa đất đối đất Hwasong-11Ka mang đầu đạn chùm như một phần trong các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí quan trọng được tiến hành từ ngày 6-8/2.
Trong bối cảnh tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo, Triều Tiên đồng thời đưa ra lập trường cứng rắn, phủ nhận khả năng hòa giải với Hàn Quốc, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lần đầu bày tỏ hối tiếc về vụ UAV xâm nhập Triều Tiên, nhấn mạnh cần tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng.
Ngày 30/3 theo giờ địa phương, chuyến bay CA121 từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng của hãng hàng không Air China (Trung Quốc), đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
Vụ thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa của Triều Tiên thể hiện năng lực kỹ thuật và bước nâng cấp đáng kể.
Phát biểu với báo giới tại Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov cho biết, Tổng thống Lukashenko đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc mở đại sứ quán nhằm đẩy nhanh thực thi thỏa thuận miễn thị thực cũng như rà soát toàn diện các vấn đề hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong tương lai gần.
Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu đồng chí Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 23/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.
Triều Tiên công bố dòng xe tăng chủ lực mới với nhiều cải tiến về khả năng tác chiến và bảo vệ.
Quân đội Triều Tiên đã tiến hành diễn tập pháo phản lực siêu chính xác với sự chứng kiến của lãnh đạo Kim Jong-un và con gái, nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ và răn đe chiến tranh.
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết Triều Tiên và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động vận tải đường sắt liên quốc gia sau 6 năm gián đoạn.
Ngày 12/3, Trung Quốc và Triều Tiên đã nối lại dịch vụ tàu khách quốc tế kết nối các thành phố của hai nước lần đầu, sau 6 năm gián đoạn.
Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu khu trục trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc gia tăng.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 6/3 cho biết Triều Tiên đang vận hành thêm một cơ sở làm giàu urani tại khu vực Kusong ở Tây Bắc nước này, bên cạnh các cơ sở đã được biết đến trước đó tại Yongbyon và Kangson.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ, tham gia các nỗ lực nhằm định hình “một tương lai mới” trên bán đảo Triều Tiên.
Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên là sự kiện chính trị, đánh dấu cột mốc trong lịch sử đấu tranh vì sự phát triển của Đảng và tiến bộ thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện chính trị quan trọng nhất của nước này kể từ năm 2021, Triều Tiên tuyên bố đã đạt được những thành tựu “đáng kể” trong việc triển khai các chính sách trọng tâm giai đoạn 2021-2025.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 19/2, Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khai mạc trọng thể tại Thủ đô Bình Nhưỡng.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong chuyến thăm chúc mừng Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập quân đội nước này (8/2/1948-8/2/2026), nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong 5 năm tới.
Triều Tiên chính thức đưa vào hoạt động trang trại nhà kính tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Sinuiju, phía tây bắc đất nước.
Ngay sau vụ thử vũ khí của Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc điện đàm cấp cao để phân tích tình hình và thảo luận biện pháp ứng phó.
Ngày 28/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn (MRLS) được nâng cấp để đánh giá hiệu quả chiến đấu và độ chính xác của loại vũ khí này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát hoạt động thử nghiệm này.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng của Triều Tiên, tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng tiếp theo.
Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc đưa ra lời giải đáp chính thức cho vụ máy bay không người lái xuất phát từ phía Nam xâm nhập không phận nước này.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul đã đề nghị Trung Quốc đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng với Triều Tiên.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt lên tiếng sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên sáng 4/1.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của nước này.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới để mở rộng năng lực chế tạo tên lửa và đạn pháo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gia tăng sản lượng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/12 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới, tại một bãi phóng gần bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
Ngày 17/12, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) lên tiếng phản đối dự luật nhằm trao cho Chính phủ Hàn Quốc quyền kiểm soát việc tiếp cận Khu phi quân sự (DMZ) cho các mục đích phi quân sự, khẳng định UNC là cơ quan quản lý khu vực vùng đệm quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.