Nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu y tế về uranium của Canada do tiến sĩ Tedd Weyman dẫn đầu mới đây tiến hành nghiên cứu tại các khu vực bị Mỹ sử dụng vũ khí uranium nghèo tại Iraq và Afghanistan đã phát hiện nồng độ phóng xạ rất cao trong đất và nước ngầm, thậm chí cả trong không khí.
30% cư dân Iraq sống trong các khu vực này được nhóm nghiên cứu phỏng vấn đều có các triệu chứng nhiễm xạ. Tại Afghanistan, toàn bộ dân cư trong khu vực bị ném bom hoặc bắn pháo có chứa uranium nghèo đều mắc bệnh giống như bệnh cúm và 1/4 số trẻ sơ sinh có các vấn đề về sức khỏe từ trong bụng mẹ và sau khi sinh.
Tiến sĩ Jawad al-Ali, chuyên gia ung thư tại Trung tâm ung thư ở Barsa (Iraq) cho biết, số nạn nhân ung thư được ông điều trị đã tăng gấp 10 lần kể từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1990.
Báo chí Mỹ tại New York đã nói đến bốn lính Mỹ vừa trở về từ Iraq đã bị mắc các chứng bệnh do nhiễm xạ cao. Mỹ thừa nhận đã sử dụng 300 tấn uranium nghèo trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh nhưng các chuyên gia độc lập ước tính con số này lên tới 1.700 tấn.
LHQ ước tính Mỹ và Anh đã sử dụng từ 1.100 đến 2.200 tấn uranium nghèo ở Afghanistan trong tháng ba và tư năm 2003. Bác sĩ người Afghanistan làm việc tại Mỹ Mohamed Daud Miraki cho biết nhiều trẻ em ở các khu vực Đông và Nam Afghanistan, nơi Mỹ sử dụng nhiều vũ khí uranium nghèo đã bị dị dạng từ khi mới sinh như có nhiều khối u khổng lồ thậm chí không có da. Maj Dong Rokke, người từng đứng đầu dự án uranium nghèo của Lầu Năm Góc nhưng nay trở thành người chỉ trích và chống lại chính sách sử dụng uranium nghèo nói rằng việc triển khai các vũ khí này là một tội ác chiến tranh.